Đức giành HCV bóng đá nữ Olympic

Brazil đúng là mảnh đất lành của người Đức. Năm 2014, đội tuyển bóng đá nam của họ đã đăng quang ngôi vô địch World Cup tại đây. Còn giờ đây, tuyển nữ của họ đã giành chiến thắng 2-1 trước tuyển nữ Thụy Điển trong trận Chung kết bóng đá nữ Olympic Rio 2016.

Huy chương vàng bóng đá nữ được trao cho các tuyển thủ Đức. Ảnh: EPA/TTXVN

Trận đấu chỉ trở nên sôi nổi và kịch tính hơn khi phút 48, Dzenifer Marozsan ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Một pha dứt điểm từ sát vòng cấm đưa bóng đi vào góc cao khung thành. Đến phút 62, tỷ số đã là 2-0 dành cho đội tuyển Đức. Đáng nói hơn cả, người lập cho họ là Linda Sembrant của Thụy Điển. Xuất phát từ một pha đá phạt trực tiếp, đội tuyển Đức đưa bóng đập cột đập ra. Trong lúc luống cuống, Sembrant đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà.

Không chịu bỏ cuộc, các cô gái Thụy Điển vẫn tiếp tục chiến đấu. Đến phút 67, họ đã có được bàn thắng rút ngắn khoảng cách do công của Stina Blackstenius. Mặc dù bị theo sát bởi 2 hậu vệ Đức, nhưng cầu thủ Thụy Điển vẫn cố gắng dứt điểm sau đường chuyền vào vòng cấm của đồng đội.

Những phút sau đó trận đấu trở nên chặt chẽ hơn. Vì thế đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Đội tuyển nữ Đức chung cuộc giành chiến thắng 2-1 và giành Huy chương Vàng ở nội dung bóng đá nữ ở Olympic Rio 2016.

Ở trận tranh Huy chương Đồng, đội bóng nước chủ nhà Brazil lại gây thất vọng khi thua Canada 1-2.

TTXVN/Tin Tức
Nga tiếp tục bị tước huy chương tại Olympic 2008
Nga tiếp tục bị tước huy chương tại Olympic 2008

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ngày 19/8 cho biết Nga đã bị tước chiếc Huy chương Bạc (HCB) ở nội dung chạy 4x400m tiếp sức tại Olympic Bắc Kinh 2008, sau khi các mẫu thử của vận động viên (VĐV) Anastasia Kapachinskaya phản ứng dương tính với chất cấm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN