Đội tuyển U16 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị thi đấu giao hữu quốc tế

Ngày 19/3, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã có mặt tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu giai đoạn tập trung đầu tiên trong năm 2024, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên trưởng Akira Ijiri.

Chú thích ảnh
Đội tuyển U16 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị thi đấu giao hữu quốc tế. Ảnh: VFF

Đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ có 3 tuần tập luyện trước khi lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự giải đấu giao hữu do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức. Giải đấu dự kiến có sự tham dự của các đội bóng đến từ 8 quốc gia gồm: Trung Quốc, Mỹ, Xứ Wales, Paraguay, Việt Nam, chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ và 2 quốc gia sẽ được xác nhận trong thời gian tới.

Chia sẻ về giải đấu này, Huấn luyện viên Akira Ijiri nói, việc được ra nước ngoài thi đấu, đặc biệt là với các đội bóng đến từ những quốc gia mạnh, tiệm cận châu Âu, sẽ là cơ hội tích lũy kinh nghiệm rất tốt đối với các cầu thủ trẻ. Trong đội hình lứa U16 nữ có những cầu thủ lần đầu được gọi lên đội tuyển. Đây sẽ là dịp để các cầu thủ trẻ tiếp xúc và hiểu được môi trường tập luyện, thi đấu ở đội tuyển.

“Thông qua vòng Chung kết giải U20 nữ châu Á 2024, chúng tôi đã rút được nhiều kinh nghiệm. Các đội bóng hàng đầu tại châu lục và thế giới, họ cần rất nhiều kỹ thuật, song song với thể lực để có thể giúp họ đạt được vị trí cao trên bảng xếp hạng. Điều này rất quan trọng mà tôi muốn truyền tải tới các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ ở lứa tuổi U16, đang bắt đầu bước vào quá trình tập luyện về kỹ thuật, sức mạnh và thể lực”, nhà cầm quân người Nhật Bản nói.

Ngay sau khi tập trung, Ban Huấn luyện và các thành viên đã có buổi họp nhanh trước khi ra sân tập buổi đầu tiên. Cuối buổi tập, Huấn luyện viên Akira Ijiri và cộng sự cũng cho các cầu thủ kiểm tra nhanh về thể lực và tốc độ.

Sau khi tổng hợp và phân tích các chỉ số, Ban Huấn luyện sẽ chia sẻ kết quả cho các cầu thủ.

Dựa trên phân tích chỉ số của các đợt kiểm tra đánh giá, Huấn luyện viên Akira Ijiri sẽ đưa ra lựa chọn cầu thủ thích hợp cho giải đấu giao hữu sắp tới.

Nam Sương (TTXVN)
Lịch thi đấu giao hữu trong tháng 3 của tuyển U23 Việt Nam
Lịch thi đấu giao hữu trong tháng 3 của tuyển U23 Việt Nam

Trong tháng 3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung và có 2 trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Tajikistan để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN