Dính bẫy nhà báo, HLV trưởng đội tuyển Anh bị sa thải

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, Sam Allardyce đã bị sa thải chỉ sau hơn 2 tháng lên nắm quyền vì liên quan đến một scandal vi phạm quy định của Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Huấn luyện viên Sam Allardyce

Một nhóm phóng viên của tờ Telegraph (Anh) đã đóng giả là đại diện cho một công ty ở vùng Viễn Đông tiếp cận huấn luyện viên Sam Allardyce tại một nhà hàng ở thành phố Manchester (Anh) vào tuần trước để nhờ vị huấn luyện viên này tư vấn cách lách luật chuyển nhượng cầu thủ. Theo đó, ông Allardyce sẽ nhận được khoản tiền công tư vấn trị giá 518.000 đô la Mỹ. Sau đó, cuộc trò chuyện này được phóng viên Telegraph ghi hình lại. 

Ngày 26/9 vừa qua, video về cuộc nói chuyện của vị thuyền trưởng đội tuyển Anh đã được đăng tải trên tờ Telegraph và gây rúng động cho FA và những người hâm mộ đội tuyển Anh. Được biết, nội dung của đoạn video này ngoài việc tư vấn lách luật trong quyền sở hữu của bên thứ 3, Allardryce còn chế giễu người tiền nhiệm của ông, huấn luyện viên Roy Hodgson là không quyết đoán tại EURO 2016; chỉ trích FA quá tốn kém vào việc xây mới sân vận động Wembley, làm FA lâm vào cảnh nợ nần.

Ngày 28/9, Chủ tịch FA Greg Clake và giám đốc điều hành Martin Glenn đã triệu tập một cuộc họp khẩn ở London liên quan đến huấn luyện viên Allardyce. Allardyce cũng đã bị triệu tập cùng tham dự cuộc họp này. Tại cuộc họp, FA và Allardyce đã thống nhất chấm dứt hợp đồng ngay lập tức do tính chất nghiêm trọng của sự việc. Theo thông tin mới nhất, Allardyce thừa nhận đã đưa ra những bình luận “đáng xấu hổ” mà báo chí đã đăng tải vừa qua, vi phạm các quy tắc của FA, không xứng đáng trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh và gửi lời xin lỗi tới những cá nhân, tổ chức bị xúc phạm, đồng thời ông ta quyết định từ chức hơn là bị sa thải.

FA cũng xác nhận về việc xa thải huấn luyện viên Allardryce và cho rằng: “Đây không phải là một quyết định được coi là sáng suốt nhưng ưu tiên của FA là bảo vệ lợi ích rộng lớn của môn bóng đá, duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong bóng đá. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá Anh là một vị trí mà phải thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và thể hiện sự tôn trọng hoàn toàn mọi quy định của môn thể thao này ở mọi lúc mọi nơi”.

Được biết, sở hữu của bên thứ 3 là một dạng đầu tư riêng lẻ của một cá nhân, công ty hoặc một quỹ tổ chức, sở hữu một phần bản quyền kinh tế của cầu thủ đó. Các công ty kinh doanh cầu thủ sẽ mua lại hợp đồng hoặc quyền chuyển nhượng các cầu thủ tiềm năng khi còn trẻ. Sau đó, họ sẽ kiểm soát thậm chí là ép buộc các cầu thủ phải tới thi đấu cho các câu lạc bộ có lợi nhất về mặt tài chính cho công ty. Người ta cho rằng, các cầu thủ bị coi như "nô lệ" và thường được hưởng rất ít quyền lợi từ những hợp đồng chuyển nhượng giữa các bên. Cái gọi là “sở hữu của bên thứ 3” đã bị FA cấm vào năm 2008 vì nghi ngờ tính chính trực trong bóng đá của nó và làm ảnh hưởng đến các cầu thủ trẻ. 

Năm 2007, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tổ chức một buổi hội thảo nhằm kiểm nghiệm khái niệm “sở hữu của bên thứ 3” và phát hiện rất nhiều mặt hạn chế của nó. Vào tháng 12/2014, cái gọi là “sở hữu của bên thứ 3” bị xóa sổ khỏi các hoạt động bóng đá, với tuyên bố chính thức đi kèm một vài thay đổi vào đầu năm 2015.

Sam Allardyce đã trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh thay ông Roy Hodgson vào 22/7/2016 với mức lương nhận được khoảng 4 triệu đô la Mỹ/năm chưa kể tiền thưởng. Với 67 ngày dẫn dắt đội tuyển Anh, vị huấn luyện viên 61 tuổi này đã trở thành huấn luyện viên tại vị ngắn nhất tại tuyển Anh.

FA vừa công bố chọn ông Gareth Southgate, huấn luyện viên trưởng đội U21 tạm thời dẫn dắt tuyển Anh trong bốn trận đấu gặp Malta, Slovenia, Scotland và Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup 2018 trước khi FA tìm được HLV mới.

Quang Thịnh (Tổng hợp)
Giải ngoại hạng Anh 2016 - 2017:  “Hot” hàng ghế huấn luyện viên
Giải ngoại hạng Anh 2016 - 2017: “Hot” hàng ghế huấn luyện viên

Cuộc đua tranh ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2016 - 2017 sẽ trở nên khắc nghiệt với việc những HLV hàng đầu thế giới hiện nay đã hội tụ về đây. Mourinho tới CLB Man United, Pep Guardiola tới CLB Man City, Antonio Conte cập bến Chelsea, cùng Jurgen Klopp ở Liverpool và Wenger dẫn dắt Arsenal. Giờ đây, người ta không chỉ nói đến tốp 4 mà lọt vào tốp 6 cũng đã rất khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN