Đằng sau thương vụ “bạc tỷ” của Pogba

Thi đấu mờ nhạt, Paul Pogba đã được ví như “cú lừa 93,2 triệu bảng” của Juventus (Italy) đối với Manchester United (Anh). Tuy nhiên, siêu cò Mino Raiola đã tiết lộ rằng, việc tiền vệ người Pháp trở lại Old Trafford là một kế hoạch kéo dài 2 năm trời của ông.

Paul Pogba trở lại Man United sau 4 năm “tung hoành” tại Juventus. Nhưng những màn trình diễn thiếu ấn tượng, cùng với sự nhạt nhòa trong mỗi trận đấu đã khiến cho anh không thực sự đáng với cái mác “cầu thủ đắt giá nhất thế giới”. Thậm chí, người ta còn cho rằng, Pogba là “cú lừa 93,2 triệu bảng” mà Man United phải nhận lấy. Tiền vệ người Pháp là cầu thủ thiếu ổn định nhất trong số các tiền vệ của MU, và cánh báo chí đã phải tốn khá nhiều giấy mực để bàn luận xem làm thế nào để sử dụng anh được hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, sự thật lại không phải vậy. Siêu cò Mino Raiola đã tiết lộ rằng, ông đã mất 2 năm trời để lên kế hoạch cho thương vụ này. Chính xác là từ 2015, Raiola đã xúc tiến việc này sau khi nhận thấy sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn đối với Pogba, đặc biệt là từ phía CLB chủ sân Old Trafford.

Sau những màn trình diễn tẻ nhạt, dường như Pogba không xứng đáng với danh hiệu cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Không chỉ làm trung gian cho thương vụ chuyển nhượng kỷ lục mang tên Pogba, Raiola cũng là người đứng sau 3 bản hợp đồng còn lại của Man United trong mùa hè năm nay. Ông là người đại diện của cả Eric Bailly, Henrikh Mkhitaryan và Zlatan Ibrahimovic.

Siêu cò này nói với tờ Financial Times, tiết lộ về phi vụ chuyển nhượng thế kỷ: “Hãy nhìn xem, Pogba đã có thể đi đến tất cả các CLB hàng đầu. Real Madrid đã vô địch Champions League. Anh ấy sẽ có thể là một ngôi sao lớn tại đó. Tôi đã mất 2 năm trời để lên kế hoạch cho thương vụ này, giữa Paul và Man United”.

Trong số những cầu thủ được Raiola đưa về đội bóng áo đỏ thành Manchester, hiện chỉ có tiền đạo Ibrahimovic để lại được dấu ấn. Chân sút 35 tuổi người Thụy Điển đã ghi 6 bàn sau 9 trận thi đấu cho Quỷ đỏ tại giải Ngoại hạng Anh. Raiola tin rằng, chân sút người Thụy Điển sẽ phần nào chia sẻ áp lực từ phía Anthony Martial và Memphis Depay.

 “Martial và Depay đã nói rằng, chúng tôi phải chịu nhiều sức ép khổng lồ”, Raiola cho biết. “Vì vậy, chúng tôi đã từng yêu cầu sự có mặt của Zlatan để khôi phục lại sự cân bằng. Anh ấy có kinh nghiệm, và sẵn sàng chịu áp lực cao. Còn theo như tôi thấy, Zlatan phù hợp với thương hiệu Man United một cách hoàn hảo. Cậu ấy là hiện thân của lòng can đảm, là sự hội tụ của tinh thần chiến thắng và đẳng cấp”.

Hè vừa qua, ông Mino Raiola cũng đưa Mkhitaryan đến Old Trafford. Tuy nhiên, tiền vệ người Armenia hiện cũng thi đấu chưa tốt. Anh đang phải nỗ lực để cạnh tranh vị trí chính thức.

HLV Jose Mourinho được hưởng lợi từ một số mối quan hệ với Raiola trong quá tình đàm phán thương vụ của Pogba, Ibra và Mkhitaryan, nhưng họ hầu như luôn không bằng lòng với nhau. “Tôi biết Mourinho từ hồi ở Inter, và từ lúc đó, quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên xấu đi”, Raiola thừa nhận. “Tôi nói những điều đó trên báo chí. Nhưng tôi biết, Mourinho thừa sự thông minh để hiểu được những gì tôi làm”.
Thethaovanhoa.vn
Pogba khiến ngày về của Robin Van Persie kém vui
Pogba khiến ngày về của Robin Van Persie kém vui

CLB Manchester United (Anh) đã vùi dập Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 4 - 1 trên sân Old Trafford ở lượt trận thứ 3 bảng A Europa League, diễn ra rạng sáng 21/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN