Chờ cuộc cạnh tranh vị trí thủ môn giữa Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm

Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn chính thức được công nhận là công dân Việt Nam và đủ tư cách khoác áo Đội tuyển Việt Nam từ ngày 6/12. Anh sẽ mang tên "Nguyễn Filip". Nhiều khả năng trong khung thành tuyển Việt Nam sẽ chứng kiến một cuộc "cạnh tranh" giữa Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip.

Chú thích ảnh
Thủ môn Nguyễn Filip có cơ hội được khoác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: VPF

Sau gần 5 năm nộp hồ sơ, thủ môn sinh ra ở CH Séc mới hoàn thành mong ước trở thành công dân Việt Nam đúng theo nguyện vọng. Mong ước tiếp theo của thủ môn 31 tuổi là được phục vụ Đội tuyển Việt Nam. Asian Cup 2023 là giải đấu lớn nhất mà Nguyễn Filip có thể ra mắt trong màu áo đội tuyển quê hương của bố anh.

Dĩ nhiên, điều kiện đủ là Nguyễn Filip phải được HLV Troussier triệu tập vào danh sách tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, chính chiến lược gia người Pháp là một trong những người góp phần vào việc hiện thực hóa chuyện nhập tịch cho thủ môn sinh năm 1992 này. Có thể thấy, nhà cầm quân này muốn Nguyễn Filip là một phần trong chiến dịch Asian Cup sắp tới.

HLV Philippe Troussier có thể đăng ký Nguyễn Filip vào danh sách sơ bộ cho vòng chung kết Asian Cup 2023 ở Qatar. Hạn chót để VFF nộp danh sách cầu thủ sơ bộ dự giải là ngày 12/12/2023.

Sự xuất hiện của Nguyễn Filip sẽ thổi vào tuyển Việt Nam một làn gió mới. Điều này chắc chắn sẽ trở thành một tín hiệu tích cực với những cầu thủ Việt kiều đang nuôi dưỡng ý định về quê nhà Việt Nam chơi bóng. Sự xuất hiện của Nguyễn Filip cũng sẽ trở thành một động lực trong khung gỗ, khi Đặng Văn Lâm có thêm một đối thủ cạnh tranh lớn.

Đẳng cấp của Nguyễn Filip là điều không thể bàn cãi, khi từng thi đấu ở Giải VĐQG CH Séc lẫn Europa League. Tuy nhiên, sự hòa nhập của thủ môn cao 1,92m này với đội tuyển Việt Nam là điều mà nhà cầm quân người Pháp phải tính đến, nếu như lựa chọn anh cho chiến dịch Asian Cup 2024.

Hiện Đặng Văn Lâm là người giữ khung thành số 1 của đội tuyển Việt Nam. Sự có mặt của Nguyễn Filip không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam có 2 thủ môn giỏi, mà còn tạo ra cuộc cạnh tranh tích cực nơi khung gỗ.

Nguyễn Filip là mẫu thủ môn của bóng đá hiện đại với khả năng chơi chân ấn tượng, rất thích hợp cho triết lý kiểm soát bóng mà HLV Troussier theo đuổi.

Thủ môn sinh ra tại Slovakia cũng có phản xạ, phán đoán điểm rơi, đọc tình huống khá tốt. Nguyễn Filip có thể phát bóng tốt bằng cả 2 chân, xoay sở nhanh để phát triển bóng lên chứ không cần gạt bóng về chân thuận của mình. Nhờ vậy, đội bóng có thể triển khai nhiều phương án tấn công.

Bên cạnh đó, Nguyễn Filip có lợi thế chiều cao 1m90 cùng kinh nghiệm đối đầu với các tiền đạo châu Âu, giúp cho anh vững vàng khi làm chủ những pha bóng bổng. Đó lại là nhược điểm của thủ môn Văn Lâm trong thời gian qua. Còn nhớ trước khi diễn ra 2 trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, Văn Lâm để thủng lưới 4 bàn từ bóng bổng trong 6 lần ra sân gần nhất cho câu lạc bộ Bình Định và tuyển Việt Nam.

Trong bối cảnh phải đối đầu với hàng công rất mạnh của Nhật Bản hay Iraq tại Asian Cup 2024, đẳng cấp của Nguyễn Filip hứa hẹn là sự bổ sung tuyệt vời cho đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thủ môn Văn Lâm vẫn đang là lựa chọn số 1 trong khung thành đội tuyển Việt Nam hiện nay. Ảnh: TTXVN

Với Văn Lâm, thủ môn sinh năm 1993 cũng có thể tự tin về những điểm mạnh vốn đã được anh thể hiện trong suốt nửa thập kỉ qua. Thủ môn đang khoác áo Bình Định am hiểu đội tuyển Việt Nam và kinh nghiệm qua hơn 40 trận đấu dưới thời HLV Hữu Thắng, Park Hang-seo và Troussier. Khả năng nói lưu loát bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh, giúp Văn Lâm chủ động trong nhiều tình huống khi trao đổi với đồng đội.

Thêm vào đó, anh có thể nắm được được ưu, nhược điểm và thói quen của nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam. Nhờ vậy, Văn Lâm có thể phán đoán nhanh hơn về tình huống có thể diễn ra đột biến trên sân bóng. Đáng chú ý, khả năng phản xạ trước các tình huống dứt điểm từ xa hay phạt đền cũng được Lâm “tây” thể hiện rất nhiều.

Nếu Đặng Văn Lâm đã từng vượt qua các bài test, thì với Nguyễn Filip, mọi thứ vẫn còn mới mẻ. Thủ môn này cần thời gian để hiểu văn hoá đội tuyển, hiểu hết các đồng đội và cả sự thích ứng về chuyên môn.

Nếu được triệu tập, Nguyễn Filip chỉ có khoảng 10 ngày để hòa nhập cùng đội tuyển. Với quãng thời gian làm việc cùng nhau khá ngắn, HLV Troussier sẽ phải cân nhắc chọn ai sẽ là thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam. Sự lựa chọn này còn phụ thuộc vào quá trình tập luyện và thích nghi chiến thuật.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 28/12, sau khi vòng 8 V-League 2023 - 2024 khép lại. Thầy trò HLV Troussier sẽ có gần 2 tuần tập luyện trước khi lên đường sang Qatar dự Asian Cup 2024.

Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ 12/1 - 10/2 ở Qatar. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Indonesia và Iraq.

HLV Troussier đã xem Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm thi đấu ở V-League mùa này để cảm nhận rõ năng lực của từng người. Giờ là lúc người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi xem chiến lược gia người Pháp có cho Nguyễn Filip cơ hội lên đội tuyển Việt Nam hay không? Nếu như thủ môn này không đáp ứng được chuyên môn trong các buổi tập, giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia với thủ môn này cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa cơ hội. Trường hợp của Andrej Nguyễn An Khánh - cầu thủ đến từ CH Séc là minh chứng điển hình.

Sẽ có một cuộc cạnh tranh tích cực và quyết liệt giữa 2 thủ môn đẳng cấp hàng đầu. Người vui nhất đương nhiên là HLV Troussier khi trong có trong tay những con người chất lượng để hướng tới VCK Asian Cup 2023.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Filip Nguyễn sẵn sàng khoác áo tuyển Việt Nam
Filip Nguyễn sẵn sàng khoác áo tuyển Việt Nam

Việc thủ môn Filip Nguyễn có thể hoàn thành thủ tục nhập tịch Việt Nam vào tháng 12 tới, đã mở ra cơ hội tham dự Asian Cup 2023 cùng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Sự xuất hiện của người gác đền từng thi đấu ở Europa League hứa hẹn sẽ giúp gia tăng đáng kể sức mạnh nơi khung gỗ của HLV Philippe Troussier.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN