Bóng đá Olympic: Đức và Brazil thể hiện bản lĩnh

Sáng 14/8, loạt trận Tứ kết của môn bóng đá nam tại Olympic Rio 2016 đã diễn ra để xác định 4 đội bóng vào Bán kết. Bồ Đào Nha và Đức kết thúc vòng bảng với hai vị thế khác nhau.

Nếu đội bóng bán đảo Iberia giành ngôi đầu bảng D với thành tích bất bại (7 điểm) thì Đức lộ nhiều vấn đề khi phải đứng thứ 2 bảng C. Tuy nhiên mọi ranh giới đã bị xóa nhòa ở Tứ kết.

Với đội hình chất lượng hơn, đội tuyển Olympic Đức chơi sắc nét hơn Olympic Bồ Đào Nha. Tuy nhiên cũng phải tới phút cuối cùng của hiệp 1, Đức mới mở tỷ số trận đấu. Tiền vệ 21 tuổi Serge Gnabry (hiện thuộc biên chế Arsenal) là người lập công.

Tiền vệ Serge Gnabry (trái).

Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha nôn nóng gỡ hòa và phải nhận kết cục bi thảm. Ginter, Selke và Philipp Max lần lượt sút tung lưới đội bóng màu áo bã trầu.

Vào Bán kết (ngày 18/8), đối thủ của Đức sẽ là Nigeria, đội vừa có chiến thắng 2-0 trước Đan Mạch.

Trong trận đấu giữa tuyển Olympic Nigeria - Olympic Đan Mạch, sự khác biệt của trận đấu được tạo ra bởi John Obi Mikel - tiền vệ hiện khoác áo Chelsea. John Obi Mikel chơi nổi bật ngay từ đầu trong màu áo Olympic Nigeria. Cũng chính anh là người đưa Nigeria vươn lên dẫn trước Đan Mạch ở phút 15.

Thời gian còn lại của hiệp 1, thế trận diễn ra cân bằng. Mỗi đội đều có những cơ hội của riêng mình nhưng không có thêm bàn thắng.

Đầu hiệp 2, Mikel lại ghi dấu giày với đường kiến tạo cho Umar lập công. Với 2 bàn dẫn trước, Nigeria hướng tới lối chơi phòng ngự phản công và bảo toàn thành quả.

Trong trận đấu giữa đội chủ nhà và Colombia, ngôi sao Brazil Neymar đã mở tỷ số trận đấu bằng một cú sút phạt hàng rào đẹp mắt từ khoảng cách gần 30m. Đây là pha lập công đầu tiên của anh tại giải đấu này. Sau bàn mở tỷ số, Colombia tỏ ra nôn nóng và có phần ức chế. Tâm lý này cộng với sự quyết liệt từ Brazil khiến trận đấu trở nên hỗn loạn. Rất nhiều pha vào bóng nguy hiểm, thậm chí xô xát đã xảy ra cuối hiệp 1 với sự góp mặt của cả ban lãnh đạo hai bên.

Sang hiệp 2, Colombia không còn chơi bạo lực. Họ tập trung tấn công Brazil và ngược lại, chủ nhà cũng sẵn sàng đáp trả. Mặc dù vậy, khoảng 20 phút pressing sau giờ nghỉ không có thêm bàn thắng. Phút 83, Luan thực hiện một siêu phẩm lốp bóng đẹp mắt ấn định tỷ số 2-0, đưa Brazil tiến bước vào Bán kết nơi Honduras đã chờ sẵn. Còn với Colombia thì đây cũng không phải kỷ niệm buồn bởi Tứ kết đã là thành tích tốt nhất của họ tại các kỳ Olympic.

Kết quả các trận Tứ kết:

+ Bồ Đào Nha 0-4 Đức
Ghi bàn: Gnabry 45', Ginter 57', Selke 75', Philipp Max 87'

+ Nigeria 2-0 Đan Mạch
Ghi bàn: John Obi Mikel 15', Aminu Umar 59'


+ Hàn Quốc 0 - 1 Honduras
Ghi bàn: Alberto Elis 58'

+ Brazil 2-0 Colombia
Ghi bàn: Neymar 12', Luan 83'

Lịch thi đấu Bán kết:

+ Brazil - Honduras (23h00 ngày 17/8)
+ Nigeria - Đức (02h00 ngày 18/8).

TTXVN/Tin Tức
"Quái vật" Katie Ledecky: 19 tuổi và 13 kỷ lục bơi lội
"Quái vật" Katie Ledecky: 19 tuổi và 13 kỷ lục bơi lội

Ở tuổi 19, cô gái người Mỹ đã và đang trải qua giải đấu xuất sắc nhất trong sự nghiệp mới chớm nở của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN