ASIAD 2023: Olympic Việt Nam khởi đầu suôn sẻ

Trong trận đấu mở màn Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023), đội tuyển Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng 4-2 trước Olympic Mông Cổ.

Chú thích ảnh
Xuân Tiến (11) đi bóng trong vòng vây 3 hậu vệ Olympic Mông Cổ. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

"Cú đúp" của Quốc Việt cùng với các bàn thắng của Văn Khang và Nguyên Hoàng giúp Olympic Việt Nam khởi đầu suôn sẻ và đứng trước cơ hội lớn để giành vé vào vòng 1/8 môn bóng đá nam tại ASIAD 2023.

Rơi vào bảng đấu rất khó, nhưng ít nhất thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có một khởi đầu dễ dàng trước đối thủ Mông Cổ, vốn được đánh giá yếu nhất bảng B (gồm Iran, Saudi Arabia, Việt Nam và Mông Cổ). Đây là cơ hội để Olympic Việt Nam tích lũy điểm số và lên tinh thần trước khi bước vào những thử thách cực đại.

Olympic Việt Nam kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên với cú đúp của Quốc Việt ở các phút 3; 32 và bàn thắng thứ ba của Khuất Văn Khang ở phút thứ 41. 

Bước vào hiệp đấu thứ hai, Olympic Việt Nam có phần sơ hở khi Thái Sơn để mất bóng nguy hiểm ở giữa sân. Hàng công của Olympic Mông Cổ và cầu thủ Temulen tận dụng tốt cơ hội này để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Dù vậy, ở phút 64, Olympic Việt Nam lại tiếp tục thể hiện phong độ tốt hơn. Minh Trọng phá bẫy việt vị, băng xuống đón đường chuyển bóng bổng của đồng đội, sau đó có đường trả ngược thuận lợi để Nguyên Hoàng dứt điểm nâng tỉ số lên 4-1.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Olympic Việt Nam ăn mừng bàn thắng dẫn trước 1-0. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Đáng tiếc, ngay trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Olympic Việt Nam đã phải nhận bàn thua. Trong một tình huống đá phạt bên cánh phải, thủ môn Văn Chuẩn xử lý không tốt để trái bóng bật ra khỏi tầm kiểm soát và cầu thủ đội bạn đã chớp thời cơ ghi bàn ấn định tỷ số 2-4 của trận đấu.

Theo lịch thi đấu, vào ngày 21/9 Olympic Việt Nam sẽ có trận gặp Olympic Iran. Ở trận đấu cuối vòng bảng ngày 24/9, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chạm trán Olympic Saudi Arabia. Đây sẽ là hai trận đấu rất khó khăn với Olympic Việt Nam.

Do 2 đội ở bảng C là Olympic Syria và Olympic Afghanistan cùng rút lui nên số đội cạnh tranh suất cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất chỉ còn 5 đội. Với 3 điểm đầu tiên, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có cơ hội giành vé vào vòng 1/8.

Minh Tâm   (TTXVN)
ASIAD 2023: Olympic Việt Nam tạm dẫn 3-0 trong hiệp 1 trước Olympic Mông Cổ
ASIAD 2023: Olympic Việt Nam tạm dẫn 3-0 trong hiệp 1 trước Olympic Mông Cổ

Chiều 19/9, đội Olympic Việt Nam đã mở màn chiến dịch Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) với trận đấu gặp Olympic Mông Cổ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN