Vòng 23 V-League 2015:

Vòng đấu của những trận “chung kết”

Chiều 28/8, vòng 23 V-League 2015 sẽ diễn ra, đáng chú ý nhất ở vòng đấu này chính là cuộc đối đầu giữa hai đội đang dẫn đầu là B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa, trận đấu được xem như là trận “chung kết” của mùa giải. Cùng với đó, trận “chung kết ngược” giữa Đồng Nai và HAGL cũng thu hút sự chú ý của giới hâm mộ.

Chung kết xuôi

Với lợi thế ở lịch đấu, Bình Dương đang đứng trước cơ hội lần thứ tư giành chức vô địch V-League. Đội bóng đất Thủ đang cho thấy chất lượng đội hình cũng như phong độ ổn định của mình qua từng trận đấu. Thêm nữa, khả năng săn bàn tốt của các cầu thủ nội cũng là một trong những lý do giúp cho nhà ĐKVĐ tạo nên sự khác biệt so với đa phần các đối thủ còn lại. Hàng công Bình Dương giờ không quá phụ thuộc vào bất kỳ một cá nhân nào mà đang cho thấy sự đồng đều. Bên cạnh những ngoại binh chất lượng, phong độ của những chân sút nội của “Chelsea Việt Nam” cũng đang tỏ ra rất lợi hại. Cho đến thời điểm này, đội bóng đất Thủ đang sở hữu hàng công ấn tượng nhất V-League với 47 pha lập công, trong đó các ngoại binh đóng góp 14 bàn, các nội binh đã ghi đến 31 bàn do công của Tăng Tuấn (8), Trọng Hoàng (6), Anh Đức (6), Quang Vinh (4), Công Vinh (4)...

Bình Dương (trái) và Thanh Hóa sẽ làm nên trận đại chiến ở vòng đấu này.


Còn với Thanh Hóa, ngoài việc thua đối thủ 2 điểm thì những điểm mạnh, điểm yếu của đội bóng xứ Thanh cũng bị nhiều cầu thủ Bình Dương hiểu rõ. Những cầu thủ như Phước Tứ, Xuân Thành, Xuân Luân, Tiến Thành… từng là trụ cột của Thanh Hóa nên họ biết từng chân tơ, kẽ tóc của đối thủ. Đặc biệt là nhà cầm quân Mai Đức Chung của Bình Dương đã từng có hơn 1 năm làm HLV trưởng của Thanh Hóa, nên cũng hiểu rõ đối thủ ở trận đấu này.

Thanh Hóa có thể thắng Bình Dương dù đá trên sân khách, nhưng có lẽ điều đó khó có thể xảy ra ở thời điểm này. Sân Gò Đậu chưa bao giờ là “đất lành” với đội bóng xứ Thanh, hiện nay lại càng không khi thầy trò ông Hoàng Thanh Tùng đến đất Thủ với đôi chân nặng trĩu áp lực và sức ép về điểm số thua thiệt.

Trận đấu này cũng là cuộc đối đầu của 2 HLV từng một thời là cộng sự thân thiết, gắn bó với nhau dưới một mái nhà và cũng hiểu triết lý cầm quân của nhau. Bóng đá là môn thi đấu đối kháng, vì thế đôi khi quen, hiểu quá thì lại khó đá và khó lường. Thế nên, trận đại chiến giữa những người quen bên phía Bình Dương và Thanh Hóa chắc chắn sẽ đem đến thật nhiều cảm xúc.

Chung kết ngược

Ở vòng đấu này Đồng Nai và HAGL sẽ gặp nhau trong trận đấu được xem là trận cầu “6 điểm”, bởi nếu đội bóng nào giành chiến thắng sẽ có lợi thế lớn trong việc nuôi tham vọng tiếp tục ở lại đấu trường V-League, còn đội thua gần như nắm chắc suất xuống hạng vào cuối mùa.

Cuộc đối đầu giữa Bình Dương và Thanh Hóa được ví là trận đấu bạc tỷ, bởi đội nào giành chiến thắng sẽ được lãnh đạo CLB thưởng nóng hơn 1 tỷ đồng. Chưa bao giờ có một trận đấu nào tại V-League 2015 chứng kiến cuộc đua về tiền thưởng lớn như cặp đấu này.

Thời điểm hiện tại, ngoại binh Moussa sẽ tái xuất vì đã hết hạn treo giò. Đây là thông tin khá vui cho BHL của HAGL. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi cũng sẽ phải chịu thiệt thòi không nhỏ, đó là việc Công Phượng sẽ không thể ra sân vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Nhận định về trận đấu với Đồng Nai, tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn không lo lắng quá nhiều đến sức mạnh của các cầu thủ chủ nhà mà ông đánh giá cao kinh nghiệm của người đồng nghiệp Trần Bình Sự. Với nhiều năm cầm quân ở V-League, ông Sự được đánh giá đủ khả năng để giúp Đồng Nai vượt qua giai đoạn khó khăn.

Về phía Đồng Nai, HLV Trần Bình Sự đã chủ động không bung sức trong cuộc đối đầu với Bình Dương ở vòng đấu trước, khi cất đi một số quân bài chủ chốt như Nguyễn Hằng Tcheuko Minh, Thế Hưng, hay rút ra sân sớm tiền đạo chủ lực Nsi, cầu thủ săn bàn tốt nhất của Đồng Nai đến thời điểm hiện tại (11 bàn thắng), để giữ sức cho cuộc chiến với HAGL ở vòng đấu này.

Lê Sơn
Cuộc đua V-League 2015 tới hồi gay cấn
Cuộc đua V-League 2015 tới hồi gay cấn

Vòng 23 Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2015 và cũng là vòng đấu thứ 10 lượt về tiếp tục diễn ra với 7 cặp đấu trên các sân cỏ cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN