Minh Nguyệt - “Nữ hoàng của vòng cấm địa”

Sau những gì đã thể hiện và cống hiến cho bóng đá nữ Việt Nam, ở vào tuổi 30, cuối cùng tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội) cũng có được phần thưởng cao quý: Quả bóng Vàng Việt Nam.

Ngược với sự dũng mãnh thể hiện trên sân cỏ, Minh Nguyệt đã không khỏi xúc động khi nghe tên mình được Ban tổ chức xướng lên ở danh hiệu cao nhất trong đêm Gala Quả bóng Vàng Việt Nam 2015. Nó càng ý nghĩa hơn, bởi trong suốt sự nghiệp thi đấu, chấn thương liên miên đã khiến Minh Nguyệt không phải lúc nào cũng có phong độ tốt và cô chỉ mới một lần giành Quả bóng Đồng Việt Nam 2014. Đáng tiếc nhất cho Minh Nguyệt có lẽ là năm 2013, tiền đạo số 1 Việt Nam này góp công lớn giúp CLB Hà Nội I giành chức vô địch Quốc gia 2013 và bản thân mình cũng ẵm luôn giải thưởng cá nhân “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”, nhưng năm đó giải thưởng này lại không được tổ chức.

Minh Nguyệt luôn là cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam.Ảnh: TTXVN

Bất chấp thể lực không còn sung sức như trước, lại từng bị đứt dây chằng chéo trước gối phải năm 2011, trong năm vừa qua Minh Nguyệt vẫn thi đấu nổi bật khi ghi 12 bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam ở hai giải đấu quốc tế lớn. Trong đó, 6 bàn thắng của tiền đạo này ở vòng loại thứ hai Olympic Rio 2016 tại Myanmar hồi tháng 9/2015, góp công lớn đưa bóng đá nữ Việt Nam giành quyền vào vòng loại cuối cùng diễn ra tại Nhật Bản vào tháng tới.

“Đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam là điều bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước. Đó là danh hiệu cao quý mà chúng tôi có thể tự hào mỗi khi nhắc về quãng thời gian thi đấu của mình. 30 tuổi mới có được phần thưởng cao quý này, nhưng xem ra giờ vẫn chưa muộn vì sự nỗ lực và cống hiến”.

Minh Nguyệt chia sẻ khi giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2015

Dù dự định sẽ giải nghệ khi kết thúc năm 2015, nhưng giờ đây Minh Nguyệt lại cố gắng đóng góp cho bóng đá nữ Việt Nam thêm 1 năm. Khó khăn của các cầu thủ bóng đá nữ và những điều thuộc về “cơm áo gạo tiền” suýt chút nữa khiến ước mơ hoài bão, niềm đam mê được cống hiến của cầu thủ này. Minh Nguyệt kể: “Năm 2013 tôi đã có kế hoạch nộp đơn vào một trường trung học cơ sở để xin làm giáo viên dạy thể chất, khi ấy tôi đã có bằng Đại học Thể dục thể thao. Nhưng rồi bóng đá cứ kéo tôi ở lại cho đến giờ”.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, ở cái tuổi 30, Minh Nguyệt bị đánh giá đã lên hàng lão tướng của bóng đá nữ và chỉ thường được sử dụng như quân bài chiến thuật để tung vào sân ở một thời điểm nhất định, nhưng Minh Nguyệt vẫn cho thấy như thể đang ở tuổi đôi mươi khi cùng đồng đội trong cuộc đua tranh vé đến Brazil tham dự Olympic Rio 2016. Minh Nguyệt luôn thể hiện sự sắc sảo, nhạy bén của một cầu thủ được mệnh danh là “nữ hoàng của vòng cấm địa”. Dù đã lớn tuổi, nhưng chân sút người Hà Nội này vẫn rất hiệu quả trong các pha bứt tốc để tạo áp lực lên hàng phòng ngự đối phương.

Tiền đạo sinh năm 1986 đã liên tiếp bùng nổ với 6 pha lập công, chia đều cho 3 trận đấu. Đáng chú ý trong số đó chính là 2 bàn thắng vào lưới của Thái Lan, buộc đối thủ chấp nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục. Chính chiến thắng này đã mở rộng cánh cửa cho đội nhà tiến đến vòng loại thứ ba giải bóng đá Olympic Rio 2016.

Ở vòng loại cuối này, Việt Nam sẽ so tài cùng các đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc. 6 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 29/2 để giành 2 vé đến Olympic 2016. Chiến công vào vòng 3 vòng loại Olympic 2016 là nỗ lực chung của cả tập thể đoàn kết với đầu tầu là Minh Nguyệt đang quyết tâm làm nên những điều kỳ diệu.

Thành tích của Minh Nguyệt:

VĐQG năm 2006 (Hà Tây), 2011 và 2013 (Hà Nội); Vô địch SEA Games 2005 và 2009; HCB SEA Games 2007 và 2013; Vô địch Đông Nam Á 2008 và 2012.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2015, Quả bóng Đồng Việt Nam 2014; Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG 2013.


Minh Đăng
Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng
Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng

Ban tổ chức đã công bố tốp 5 ứng viên cho danh hiệu "Quả bóng Vàng Việt Nam 2015". Đáng chú ý, trong đó không có tên ngôi sao trẻ của CLB Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN