Đại diện Việt Nam được bầu làm Phó chủ tịch AFF

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngày 23/8 cho biết: Ngày 22/8, tại Yangon – Myanmar đã diễn ra Đại hội Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2019. Kết quả, ông Sultan Haji Ahmad Shah ( Malaysia ) tiếp tục được tín nhiệm và được bầu làm Chủ tịch của AFF. Bốn Phó chủ tịch gồm các ông: Khiev Sameth (Campuchia), Zaw Zaw ( Myanmar ), Trần Quốc Tuấn (Việt Nam ) và Sufri Bolkiah ( Brunei ).


Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN


Như vậy, sau khi ông Dương Vũ Lâm (Trưởng đại diện VFF khu vực phía Nam) đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch AFF nhiệm kỳ trước, việc ông Trần Quốc Tuấn đắc cử vị trí Phó chủ tịch AFF nhiệm kỳ mới được đánh giá sẽ tiếp tục giúp bóng đá Việt Nam củng cố uy tín và vị thế của mình trong ngôi nhà chung của bóng đá khu vực.

Ông Trần Quốc Tuấn hiện là Phó chủ tịch VFF. Trước khi trúng cử chức danh Phó chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2015-2019, ông Tuấn cũng đã tham gia điều hành bóng đá khu vực trên cương vị là Ủy viên Hội đồng AFF, Ủy viên ban Thi đấu và Ủy viên các vấn đề khẩn cấp của AFF.

PV
Thành Lương, Công Vinh có tên trong đội hình tiêu biểu AFF Cup 2014
Thành Lương, Công Vinh có tên trong đội hình tiêu biểu AFF Cup 2014

AFF Cup 2014 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Thái Lan sau chiến thắng trước Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN