Công bố U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2016

Chiều 25/11, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Toshiya Miura đã chính thức công bố danh sách 29 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự Vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á năm 2016.


Theo đó, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có nhiều cầu thủ nhất với 6 cái tên được triệu tập lần này gồm: Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Toàn và Văn Tiến. Tiếp đến là Hà Nội T&T với 5 cầu thủ (Đào Duy Khánh, Nguyễn Văn Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Văn Thành, Phí Minh Long)…

Những gương mặt của Đội tuyển U23 Việt Nam được triệu tập lần này chủ yếu là các cầu thủ đã thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2016 nên cũng không gây bất ngờ cho giới chuyên môn, bởi đây đều là những gương mặt trẻ xuất sắc của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Theo kế hoạch, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 1/12 tại Hà Nội. Trong quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2016, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tập nội bộ với đội tuyển bán chuyên nghiệp của Nhật Bản (JFL Selection), lần lượt vào ngày 12 - 14/12.

Ngày 17/12, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Câu lạc bộ Cerezo Osaka, đang ở vị trí thứ 9 châu Á trên Bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Lịch sử và Thống kê bóng đá thế giới (IFFHS).

PV
Thay đổi độ tuổi cầu thủ cần có lộ trình
Thay đổi độ tuổi cầu thủ cần có lộ trình

Trước thông tin về việc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đề xuất thay đổi độ tuổi tham dự môn bóng đá nam SEA Games 2017 từ U23 xuống U21, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh (ảnh) khẳng định nếu áp dụng thay đổi này thì cần phải có lộ trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN