Quốc ca Pháp sẽ vang lên suốt vòng 13 giải Ngoại hạng Anh

Ban tổ chức Premier League xác nhận quốc ca Pháp "La Marseillaise" sẽ được cất lên ở tất cả các trận đấu thuộc vòng 13 Premier League cuối tuần này, để tưởng nhớ tới 129 người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Paris đêm 13/11.


Các trận đấu Premier League cuối tuần này sẽ dành phút mặc niệm cho các nạn nhân khủng bố Pháp.

Quyết định trên được Ban tổ chức Premier League công bố trên trang chủ ngày 19/11. Giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh Richard Scudamore nhấn mạnh: "Đây là cách thể hiện sự gần gũi giữa Ngoại hạng Anh và nước Pháp. La Marseillaise vang lên sẽ là hành động thể hiện sự đoàn kết và bảo vệ lẽ phải". Theo ông Scudamore, sau khi hoàn thành thủ tục tung đồng xu phân định quyền giao bóng, La Marseillaise sẽ vang lên. Sau đó, tất cả các cầu thủ, quan chức và khán giả có mặt trên sân sẽ dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ tấn công đẫm máu ở Pháp. Những nghi thức này sẽ diễn ra trước mỗi trận đấu, các cầu thủ sẽ đeo băng đen trên cánh tay để bày tỏ chia sẻ với nỗi đau của người Pháp.

Ngoài nghi thức được tiến hành, Premier League cũng họp khẩn để bàn về công tác quản lý an ninh cho các trận cầu. Tất cả các CLB sẽ phải tuân theo chỉ dẫn của Trung tâm phân tích khủng bố và Văn phòng an ninh chống khủng bố quốc gia để đề phòng nguy cơ các trận đấu cuối tuần này trở thành mục tiêu tấn công. Một bản lưu ý ngắn gọn cũng được gửi đến các CLB, trong đó cung cấp những thông tin để nhận biết nguy cơ cùng cách xử lý.

Có khoảng 72 cầu thủ Pháp hiện đang chơi bóng ở Premier League và đề xuất trên nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các CLB. HLV Arsene Wenger, một người Pháp, cho biết sự đoàn kết là cách để chống lại chủ nghĩa khủng bố. HLV Arsenal đã có mặt ở Paris trong ngày thủ đô nước Pháp bị khủng bố tấn công. Ban đầu, ông dự định đến theo dõi trận giao hữu Đức-Pháp. Tuy nhiên, một vài công việc khiến ông phải thay đổi kế hoạch phút cuối và theo dõi trận đấu tại khách sạn.

TTXVN/Tin Tức
Pháp vẫn tiếp nhận 300.000 người di cư sau vụ khủng bố
Pháp vẫn tiếp nhận 300.000 người di cư sau vụ khủng bố

Tổng thống Francois Hollande ngày 18/11 tuyên bố "Pháp vẫn là quốc gia tự do" khi ông quyết định giữ cam kết tiếp nhận 30.000 di cư nước ngoài và người tị nạn, bất chấp các vụ khủng bố vừa qua tại Paris khiến 129 người chết và hơn 350 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN