Leicester City vô địch giải ngoại hạng Anh

Câu lạc bộ Leicester City đã lập kỳ tích lịch sử khi giành chức vô địch mùa bóng 2015-2016 ngoại hạng Anh (Premier League) sớm trước hai vòng đấu, bỏ xa đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tottenham Spurs đến 7 điểm.

Leicester City đã vượt qua nhiều "đại gia" của giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) như Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool hay Manchester City.

Niềm vui của các fan hâm mộ CLB Leicester City ở Leicester, miền đông Anh ngày 2/5. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đây được coi là một trong những bất ngờ lớn nhất, thú vị nhất của giải ngoại hạng Anh, bởi Leicester City chỉ là một đội bóng nhỏ với dàn cầu thủ ít tên tuổi, không có những chuyển nhượng kỷ lục và nguồn lực tài chính khá khiêm tốn nếu so với các đội bóng khác.

Theo phóng viên TTXVN tại London, Leicester City vừa trở lại Premier League được hai mùa bóng sau 10 năm vắng mặt. Vào thời điểm này của năm 2015, họ đang phải chật vật trụ hạng và chỉ thành công sau nỗ lực bứt phá ở những vòng đấu cuối.

Tuy nhiên, kể từ khi chính thức ngồi vào ghế "nóng" huấn luyện viên trưởng hồi tháng 8/2015, ông Claudio Ranieri đã thổi một luồng gió mới vào đội hình không có nhiều thay đổi, giúp các cầu thủ chơi ngày càng gắn kết hơn, tạo ra những thành tích ngoạn mục, nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.

Ngày 2/5, HLV Claudio Ranieri và các học trò của mình đã chính thức đăng quang ngôi vương ngay tại vòng đấu thứ 36 sau khi Tottenham Spurs hòa Chelsea với tỷ số 2-2 trên sân khách Stamford Bridge ở thủ đô London.

Trước đó, hôm 1/5, Manchester United đã làm chậm bữa tiệc mừng chiến thắng của các cổ động viên Leicester City khi "Quỷ đỏ" thủ hòa 1-1 ngay trên sân nhà Old Trafford.

Hội các nhà báo thể thao nước Anh (FWA) cũng vừa bỏ phiếu bình chọn tiền đạo Jamie Vardy - chân sút số 1 của Leicester City là "Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2015 - 2016".

Tuy nhiên, tờ "Thời báo Tài chính" (Anh) cho rằng nếu muốn tiếp tục duy trì thành tích cao trong mùa giải mới, Leicester City sẽ phải đầu tư nhiều hơn nữa để tuyển mộ thêm cầu thủ và trả lương.

Theo hãng tư vấn Deloitte, ngôi vương mùa giải 2015 - 2016 sẽ mang về cho Leicester khoản tiền ít nhất là 50 triệu bảng. Trong mùa bóng 2014 - 2015, tổng số tiền lương mà Leicester chi trả chỉ là 57 triệu bảng.

Đây là một trong 3 đội bóng có ngân sách trả lương thấp nhất Premier League. Cũng trong mùa giải 2014 - 2015, Chelsea đã chi tới 216 triệu bảng để trả lương, trở thành câu lạc bộ trả lương nhiều nhất giải ngoại hạng.

TTXVN/Tin Tức
Real hòa nhạt nhòa trước Man City
Real hòa nhạt nhòa trước Man City

Trong trận bán kết lượt đi Champions League 2015 - 2016 diễn ra rạng sáng 27/4, trong thế trận chặt chẽ, thủ thành Joe Hart nổi lên như là người hùng của Man City với những pha cứu thua xuất sắc trong hiệp 2, giúp Man City cầm hòa Real 0 - 0 trên sân Etihad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN