FIFA bác kháng cáo của Blatter và Platini

Hai quan chức cấp cao là Sepp Blatter và Michel Platini (ảnh) đã bị cấm hoạt động trong vòng 90 ngày vì liên quan tới vụ thanh toán “không trung thực” số tiền 2 triệu francs Thụy Sỹ vào năm 2011.


Việc đình chỉ hoạt động với Blatter và Platini vào thời điểm hiện nay chẳng khác nào thảm họa. Bởi Chủ tịch FIFA thì đang muốn níu kéo chiếc ghế của mình, còn cựu danh thủ người Pháp cũng đang đua tranh vào vị trí người đứng đầu FIFA. Vì thế cả 2 vị quan chức cao cấp đã nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA. Nhưng Ủy ban này đã chính thức bác đơn của họ.

Ảnh: theguardian

Theo Điều lệ của FIFA, Sepp Blatter và Michel Platini có thể kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS) và rất có thể hai quan chức này sẽ làm đến cùng, bởi trong đây là giai đoạn quan trọng nhất trong việc tìm ra người lãnh đạo mới của FIFA thế giới. Nếu không thể kháng án việc bị đình chỉ thì Blatter và Platini sẽ ngồi ngoài nhìn các đối thủ cạnh tranh trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào đầu năm 2016.

Cũng có liên quan tới những bê bối của FIFA, mới đây ông Sergio Jadue đã từ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Chile và bay sang Mỹ để hợp tác với FBI về vụ tham nhũng có liên quan đến tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới.





Minh Đăng
Thụy Sĩ điều tra hình sự đối với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter
Thụy Sĩ điều tra hình sự đối với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter

Ngày 25/9, Viện công tố Thụy Sĩ đã tiến hành điều tra hình sự đối với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter, khám xét văn phòng của ông, đồng thời thẩm vấn Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN