Anh giành vé đầu tiên dự Euro 2016

Rạng sáng 6/9, vòng loại EURO 2016 tiếp tục diễn ra với loạt trận đấu tại bảng C, E và G. Những đội được đánh giá cao như Tây Ban Nha, Ukraine, Anh, Thụy Sỹ, Áo, Montenegro cùng giành được chiến thắng.

Đặc biệt, với chiến thắng đậm đà 6 - 0 trước đội chủ nhà San Marino, đội tuyển Anh đã trở thành đội bóng đầu tiên giành vé dự VCK Euro 2016. Bên cạnh đó, với việc lập công trong trận này, tiền đạo Wayne Rooney đã đi vào lịch sử khi san bằng kỷ lục ghi 49 bàn cho trong màu áo Tam sư của huyền thoại Bobby Charlton, kỷ lục đã tồn tại suốt 45 năm qua.

Với đội hình chất lượng hơn hẳn, đội tuyển Anh đã sớm có được bàn thắng do công của Wayne Rooney ở phút 13 trên chấm phạt 11m, sau tình huống Palazzi (San Marino) kéo áo John Stones trong vòng cấm. Đội trưởng Rooney dễ dàng đánh bại thủ môn Simoncini, mở tỷ số cho tuyển Anh. Đây là bàn thắng thứ 49 của Rooney cho tuyển Anh, giúp anh quân bình kỷ lục ghi bàn do huyền thoại Bobby Charlton lập trong trong sự nghiệp thi đấu giai đoạn 1958 - 1970, với 106 trận ra sân. Đáng chú ý là đến thời điểm hiện tại Rooney cũng có 106 trận ra sân trong màu áo Tam sư. Số năm khoác áo tuyển Anh để thực hiện thành tích này của Rooney cũng bằng khớp với Sir Bobby Charlton, khi tính từ ngày ra mắt năm 2003 tới nay cầu thủ 29 tuổi cũng có tròn 12 năm lên tuyển. Rooney vẫn còn nhiều cơ hội để xô đổ kỷ lục của bậc tiền bối. Ngày 8/9 tới, Rooney sẽ có cơ hội làm điều này ngay trên sân Wembley khi tuyển Anh gặp Thụy Sỹ.

Rooney đã đi vào lịch sử khi san bằng kỷ lục ghi 49 bàn cho trong màu áo Tam sư.


Sau bàn thắng mở tỷ số, các đồng đội cũng đã liên tiếp chuyền bóng tạo cơ hội cho Rooney, tuy nhiên ở những tình huống quyết định, những pha dứt điểm của Rooney không thể thêm một lần đánh bại Simoncini. Rooney thì không có thêm bàn thắng ở trận này nhưng đội tuyển Anh thì đã thêm 5 lần nữa làm tung lưới thủ môn Simoncini. Phút 30, trung vệ Brolli (San Marino) do khuất tầm nhìn đã đánh đầu về thẳng lưới nhà, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho tuyển Anh.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Anh tiếp tục đẩy cao đội hình và bàn thắng thứ ba nhanh chóng đến với các học trò HLV Roy Hodgson. Phút 46, từ pha lên bóng bên cánh phải, Oxlade-Chamberlain đi bóng xuống sát đường biên cuối sân rồi thực hiện quả tạt cho Ross Barkley đánh đầu hạ thủ môn Simoncini, nâng tỷ số lên 3 - 0 cho tuyển Anh.

Có được kết quả an toàn, HLV Hodgson đã rút những trụ cột ra nghỉ, nhưng các cầu thủ Anh vẫn thi đấu rất hay và có thêm 3 bàn thắng nữa do công hai cầu thủ vào sân thay người Theo Walcott (phút 68 và 78), Harry Kane (77), hoàn tất chiến thắng tưng bừng 6 - 0.

Đây là trận thắng thứ 7 liên tiếp của tuyển Anh tại vòng loại Euro 2016. Với chiến thắng này, tuyển Anh vững vàng ở ngôi đầu bảng E với 21 điểm, bỏ xa đội xếp thứ ba Estonia tới 11 điểm, trong khi giải chỉ còn ba vòng đấu, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên giành vé tới Pháp dự VCK Euro vào mùa hè năm sau. Kết quả 2 trận còn lại, Thụy Sỹ nhọc nhằn vượt qua Slovenia bằng tỷ số 3 - 2. Estonia cũng có được 3 điểm sau chiến thắng 1 - 0 trước Lithuania.

Ở vòng đấu này Thụy Sỹ cũng giành được chiến thắng để có được 15 điểm, xếp thứ 2, tràn trề cơ hội giành chiếc vé thứ 2 của vào vòng chung kết. Estonia (10 điểm, xếp thứ 3), Slovenia (9 điểm, thứ 4), Lithuania (6 điểm, thứ 5) và San Marino (1 điểm, xếp cuối).

Ở trận cầu tâm điểm tại bảng G, đội tuyển Nga đã thi đấu rất hay để đá bại Thụy Điển 1 - 0 trên sân nhà. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công tiền vệ Artem Dzyuba ở phút 38. Thắng trận này, Nga có 11 điểm, thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ hai Thụy Điển xuống còn 1 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua giành một trong hai tấm vé chính thức của bảng G.

Còn tại bảng C, trên sân nhà Carlos Tartiere, đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại đội bóng đang dẫn đầu bảng là đội tuyển Slovakia với tỷ số 2 - 0. Hai bàn thắng của Tây Ban Nha đều được ghi trong hiệp 1 do công của hậu vệ Jordi Alba (phút thứ 5) và tiền vệ Andres Iniesta (phút 30) trên chấm phạt 11m. Ở 2 trận còn lại, Ukraine đánh bại đội khách Belarus bằng tỷ số 3 - 1 và Luxembourg thắng Macedonia 1 - 0.

Sau lượt đấu này, Tây Ban Nha cùng được 18 điểm với Slovakia nhưng vượt lên dẫn đầu bảng do hơn hiệu số bàn thắng (+14 so với +8). Ukraine xếp thứ 3 (15 điểm), Belarus (4 điểm, hạng 4), Luxembourg (4 điểm, hạng 5) và Macedonia (3 điểm).

Thế Minh
Italy mở màn ấn tượng tại vòng loại Euro 2016
Italy mở màn ấn tượng tại vòng loại Euro 2016

Trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới sự dẫn dắt của vị HLV mới Antonio Conte, đội tuyển Italy đã cho thấy một diện mạo tươi trẻ hơn rất nhiều. Italy không mấy khó khăn để đánh bại Na Uy 2 - 0 tại SVĐ Ullevaal.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN