04:09 26/04/2011

Bóng chuyền tìm được thầy ngoại

Đúng như kế hoạch đề ra từ đầu năm, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã chọn được 2 HLV ngoại cho 2 ĐT bóng chuyền trong nhà. Ở ĐT bóng chuyền nữ, HLV người Trung Quốc Rong Han Yan được coi là đối tượng sáng giá.

Đúng như kế hoạch đề ra từ đầu năm, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã chọn được 2 HLV ngoại cho 2 ĐT bóng chuyền trong nhà. Ở ĐT bóng chuyền nữ, HLV người Trung Quốc Rong Han Yan được coi là đối tượng sáng giá.

Từng dẫn dắt ĐT nữ Tứ Xuyên (Trung Quốc), HLV này cũng đã gắn bó ĐT nữ trẻ Việt Nam trong năm 2010 và có thời gian theo dõi giải vô địch QG để tuyển quân. Với ĐT nam, VFV đã chọn HLV Augusto Sabbatini. Ông thầy người Braxin này từng là HLV của ĐT bóng chuyền nam Pakixtan năm ngoái và đã nhiều thành tích, nên với sự dẫn dắt của ông, ĐT bóng chuyền nam hứa hẹn sẽ có những sự thay đổi tích cực.

Theo kế hoạch, ngày 2/5, 2 HLV ngoại này sẽ có mặt tại Trung tâm HLQG Hà Nội. VFV sẽ thử việc hai chuyên gia này trong thời gian 2 tháng. Đây là lần đầu tiên HLV ngoại ở môn bóng chuyền phải trải qua thời gian thử thách. Điều này được cho rằng để giúp đảm bảo chất lượng tập huấn của hai đội tuyển. Chỉ khi hai thầy ngoại đạt yêu cầu, VFV mới tiến hành ký hợp đồng dài hạn. Mức lương của mỗi chuyên gia cũng là kỷ lục ở môn bóng chuyền từ trước đến nay, dự kiến khoảng 5.000 USD/tháng. Mục tiêu trong năm 2011 đặt ra cho 2 HLV ngoại này là giúp 2 ĐT nam và nữ giành huy chương tại SEA Games 26 vào tháng 11 tới.

TTK LĐBC VN Trần Đức Phấn (phải) cho biết cả ĐT nam và nữ đều sắp có HLV ngoại. Ảnh: VSI


Việc tìm kiếm 2 HLV ngoại được coi là bước khởi đầu của quá trình cải thiện thành tích của bóng chuyền. Đã gần 4 năm kể từ tấm HCB bóng chuyền nam tại SEA Games 2007, bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa có được thành tích nào đáng kể. Suốt 2 năm qua, dù nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và được đầu tư nhiều, nhưng thực trạng này vẫn chưa khả quan.


ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thua xa Thái Lan về trình độ. Chính vì thế, việc củng cố lực lượng gồm cả HLV và VĐV cho các ĐTQG được coi là yêu cầu cấp bách. Trong thời gian tới, VFV sẽ phải tiếp tục điều chỉnh lại lịch thi đấu các giải trong nước, nhằm giảm tình trạng quá tải cho các VĐV. Điều này cũng trực tiếp tạo điều kiện để các HLV ngoại có cơ hội lựa chọn những VĐV tốt nhất mà không gặp phải sự cản trở từ phía các CLB. Đây cũng là tiền đề để VFV sẽ xem xét việc mời chuyên gia nước ngoài cho hai ĐT bóng chuyền bãi biển.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đặt nhiệm vụ trọng tâm là tập trung cao nhất cho SEA Games 26 vào tháng 11. Theo kế hoạch, ĐT bóng chuyền nam sẽ được tập trung để chuẩn bị cho Cúp các CLB nam châu Á vào đầu tháng 7 tại Palembang, Inđônêxia.


Đây là giải quốc tế quan trọng trước khi ĐT bóng chuyền nam tham dự SEA Games 26. Nếu sắp xếp được tiến độ tập luyện, đội sẽ tham dự 2 giải đấu khác là Giải VĐ châu Á diễn ra tại Iran vào cuối tháng 9 và Sting Cup tại TP Hồ Chí Minh vào cuối tháng 10. ĐT nữ VN sẽ tham dự 3 giải đấu là: Cúp các CLB nữ châu Á tại Vĩnh Phúc từ 14-21/5, Giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup diễn ra trong tháng 7 và giải quốc tế ở Đài Loan từ ngày 15-23/9. Ngoài ra, ĐT nữ có thể sẽ dự Princess Cup tại Thái Lan vào cuối tháng 10, trước khi có mặt tại SEA Games 26.

Thanh Lâm