05:17 21/05/2012

Bốn ôtô đâm nhau, Quốc lộ 2 ách tắc

Vào lúc 13 giờ 25 phút ngày 21/5, ở vị trí cột mốc km23, quốc lộ 2, đoạn qua thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng...

Vào lúc 13 giờ 25 phút ngày 21/5, ở vị trí cột mốc km23, quốc lộ 2, đoạn qua thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cả 4 xe ô tô đang chạy cùng chiều, hướng về thành phố Vĩnh Yên đã lao vào nhau rất mạnh trong lúc trời đang đổ mưa và gió. Vụ tai nạn đã gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 2. Rất may, chỉ có một vài người người có mặt trên các ôtô gặp nạn bị thương nhẹ.

Theo một số nhân chứng kể lại, chiếc xe tải hạng nặng mang biển kiểm soát 88 LD -0313 của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam I (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc) đi nhanh từ phía thị xã Phúc Yên về thành phố Vĩnh Yên, đến km 23, quốc lộ 2, đoạn qua thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, thì đi chậm lại. Chiếc xe tải hạng nặng khác mang biển kiểm soát 75 C- 01009 chạy sau không làm chủ tốc độ đã lao mạnh vào thùng hàng của xe 88LD-0313, làm chiếc xe này lao về phía trước khoảng 40m mới dừng lại được. Hậu quả, xe 75 C - 01009 bị bẹp cabin, gương và kính trước xe vỡ tung tóe, dầu máy và két nước bị chảy. Hiện chiếc xe này chưa thể khởi động, đang nằm yên tại chỗ. Chiếc xe 75 C- 01009 có ghi ở cánh cửa lên xuống là của "HTX ô tô DVHT Thành Công".

Tương tự, trong lúc hai xe tải hạng nặng nêu trên gây nạn thì lái xe tải hạng nhẹ biển kiểm soát 22L- 5533 đi làn đường bên cạnh đã phát hoảng đồng thời lao nhanh, đâm mạnh vào xe ô tô 5 chỗ ngồi nhãn hiện Toyota 88K- 4268 đi ở phía trước, cùng làn đường. Hậu quả, xe 88K- 4268 đã bị bẹp phía sau, kính sau vỡ vụn...

Cả 4 xe gây nạn ở cùng một chỗ đã cản trở các phương tiện khác lưu thông trên đường. Anh Nguyễn Văn Tâm, nhân viên cấp phát nhiên liệu ở cây xăng dầu thị trấn Hương Canh, thuộc Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc, cho biết: "Tôi ở phòng làm việc bước ra thì thấy tiếng va đập của các xe rất lớn. Người dân ở gần kêu la và họ cùng nhau chạy ra nơi bị nạn để giúp những người trên xe".

Nhận được tin, lực lượng cảnh sát giao thông địa phương đã có mặt kịp thời để phần luồng, chỉ dẫn phương tiện đi lại, nhanh chóng thu thập tin tức, xác minh... phục vụ điều tra; đồng thời giải phóng các xe đâm nhau ra khỏi hiện trường bị nạn để tránh ùn tắc giao thông kéo dài.

TTXVN/ Tin Tức