12:18 08/12/2016

Bốn ngư dân mất tích khi đang khai thác trên biển

Ông Trần Đình Tiến - Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi cho biết, việc tìm kiếm 4 ngư dân của xã bị mất tích từ sáng 7/12 phải tạm thời dừng lại vì trời tối và gió giật, sóng biển mạnh.

Trước đó, sáng 7/12, tàu cá QNg 11150 TS công suất 80 CV của ông Cao Xuân Ba (sinh năm 1989) ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, do ông Cao Văn Hiệp (sinh năm 1960) ở cùng xã làm thuyền trưởng ra khơi hành nghề lưới kéo đơn ở vùng biển Quảng Ngãi.

Trên tàu còn có 3 ngư dân là Cao Thành Nam (sinh năm 1998) ở xã Tịnh Kỳ, Dương Việt Cường (sinh năm 1970) ở xã Tịnh Khê và Trần Văn Thu (sinh năm 1974) ở Quảng Trị. Đến nay, cả 4 ngư dân và tàu cá đều bị mất tích.

Nhận được tin báo của gia đình, ngày 8/12, các lực lượng chức năng đã huy động 6 tàu cá ra vùng biển cách trạm Sa Kỳ khoảng 1 hải lý về phía Đông Nam để tìm kiếm cứu nạn; đồng thời chỉ đạo các đài canh liên lạc trực tiếp và huy động các tàu cá đang khai thác hoạt động tại khu vực tàu bị nạn để tham gia tìm kiếm.

Đến 17 giờ chiều 8/12, tung tích 4 ngư dân vẫn chưa được tìm thấy. Ông Trần Đình Tiến cho biết, do trời tối, gió mạnh và sóng biển lớn nên công tác tìm kiếm, cứu nạn phải tạm dừng. Sáng ngày mai (9/12), lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm 4 ngư dân bị mất tích.
Đinh Thị Hương (TTXVN)