10:07 15/10/2014

Bom xe nổ giữa Baghdad, 18 người chết

Ít nhất 18 người thiệt mạng và 51 người bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết xảy ra ngày 14/10 tại một trạm kiểm soát ở cửa ngõ khu vực Kadhimiya của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở thủ đô Baghdad.

Các quan chức cảnh sát và y tế Iraq cho biết ít nhất 18 người thiệt mạng và 51 người bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết xảy ra ngày 14/10 tại một trạm kiểm soát ở cửa ngõ khu vực Kadhimiya của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở thủ đô Baghdad.

 

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Nam Kirkuk, miền bắc Iraq ngày 13/10. Ảnh: THX-TTXVN

 

Vụ nổ xảy ra vào cuối giờ chiều khi dòng xe cộ đang nối đuôi nhau tiến vào khu vực sầm uất nói trên, nơi có một trong những thánh đường linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shi'ite. Trong số những người thiệt mạng có 5 cảnh sát.

 

Cùng ngày, một vụ đánh bom ven đường cũng đã xảy ra tại một con phố nhộn nhịp ở quận al-Qahira ở phía Bắc Baghdad làm 3 người qua đường thiệt mạng.

 

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom nhằm vào các khu vực của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở thủ đô Baghdad và các khu vực lân cận. Kể từ ngày 12/10 đến nay đã có ít nhất 77 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom.

 

Nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, chủ yếu là lực lượng nổi dậy người Sunni, đã thừa nhận tiến hành các vụ tấn công trên. Hiện lực lượng này đang kiểm soát các vùng rộng lớn của Iraq và quốc gia láng giềng Syria. Theo số liệu của Liên hợp quốc, chỉ riêng trong tháng 9 đã có hơn 1.110 thiệt mạng trong các vụ bạo lực trên toàn Iraq.

 

TTXVN/Tin Tức