05:09 02/05/2012

Bom nổ bên ngoài trụ sở của EU tại Áchentina

Rạng sáng ngày 1/5 ngay trước cửa Văn phòng Liên minh châu Âu (EU) ở thủ đô Buênốt Airết, một khối thuốc nổ có thể là tự tạo đã phát nổ. Vụ nổ làm vỡ cửa kính của tòa nhà nhưng không gây thương vong.

Rạng sáng ngày 1/5 ngay trước cửa Văn phòng Liên minh châu Âu (EU) ở thủ đô Buênốt Airết, một khối thuốc nổ có thể là tự tạo đã phát nổ . Vụ nổ làm vỡ cửa kính của tòa nhà nhưng không gây thương vong. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để tìm manh mối vụ nổ.

Hệ thống camera an ninh đã ghi lại hình ảnh hai người đàn ông đặt một chiếc ba lô tại cửa trụ sở và nó đã phát nổ 6 phút sau đó. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thứ trưởng ngoại giao Eduardo Zuain đã gọi điện cho Đại sứ của EU tại Alfonso Diez Torres để bày tỏ tình đoàn kết của Chính phủ Áchentina với EU và lên án hành động bạo lực trên. 


Hiện tại chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm đánh bom, trong khi các nhà chức trách đang điều tra mục đích của hành động tấn công này.


Vụ nổ trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Áchentina và EU gia tăng xung quanh quyết định của Tổng thống Áchentina Cristina Fernández đưa ra hồi tháng trước về việc kiểm soát công ty dầu mỏ YPF vốn thuộc sở hữu của Tây Ban Nha .


TTXVN/ Tin Tức