11:14 25/11/2012

Bolt và Felix: Vận động viên điền kinh của năm

Tại lễ vinh danh vận động viên (VĐV) điền kinh của năm do Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) tổ chức vào chiều 24/11 tại thành phố Barcelona, Usain Bolt (người Jamaica) và Allyson Felix (người Mỹ) là hai cái tên được xướng lên.

Tại lễ vinh danh vận động viên (VĐV) điền kinh của năm do Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) tổ chức vào chiều 24/11 tại thành phố Barcelona, Usain Bolt (người Jamaica) và Allyson Felix (người Mỹ) là hai cái tên được xướng lên.


VĐV người Jamaica Usain Bolt (trái) và VĐV người Mỹ Allyson Felix được vinh danh là vận động viên điền kinh của năm.


Usain Bolt với biệt danh "Tia chớp" đã đạt HCV các cự ly 100 và 200m tại Olympic London hồi tháng 8 vừa qua, trở thành VĐV điền kinh đầu tiên 4 lần giành danh hiệu VĐV của năm. Trước đó, anh còn giành danh hiệu này vào các năm 2008, 2009, 2011.


Trong khi đó, Allyson Felix nhận được HCV ở nội dung 200m. Cô cũng đồng thời đóng góp vào chiếc HCV của đội Mỹ ở cự ly tiếp sức 4x100m với thành tích phá kỷ lục Olympic lập được từ những năm 1985 bởi đội tuyển Đông Đức.


Năm 2003, chính Bolt và Felix là 2 VĐV giành danh hiệu Ngôi sao mới nổi của năm và trở thành những VĐV điền kinh hứa hẹn.


Họ từng là những VĐV triển vọng của IAAF kể từ năm 2003.


Cùng với 2 danh hiệu nam, nữ VĐV của năm, IAAF còn trao giải nam VĐV thi đấu tốt trong năm cho VĐV người Kenya David Rudisha. Anh giành HCV đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới nội dung 800m tại London.


Danh hiệu ngôi sao mới nổi năm nay thuộc về VĐV ném lao Keshorn Walcott (Trinidad and Tobago) và VĐV chạy Anthonique Strachan (Bahamas).


Các danh hiệu trên được trao trong ngày bế mạc lê kỷ niệm 100 năm thành lập Liên đoàn điền kinh thế giới IAAF.



Lê Sơn