03:06 26/03/2015

Boko Haram sát hại ít nhất 75 người ở Bắc Nigeria

Vụ tấn công của nhóm phiến quân Boko Haram ở thị trấn Gwoza, miền Đông Bắc Nigeria, đã làm ít nhất 75 người đã thiệt mạng.

Ngày 25/3, một người sống sót có tên là Mairo Mohammad cho biết vụ tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram ở thị trấn Gwoza, bang Borno, miền Đông Bắc Nigeria, đã làm ít nhất 75 người đã thiệt mạng và nhóm này còn bắt giữ nhiều phụ nữ trẻ và lớn tuổi.


Phiến quân Boko Haram đốt một đồn cảnh sát ở thành phố Gombe đông bắc Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN


Mohammad đã thoát chết trong gang tấc khi các thành viên của Boko Haram cắt cổ những người đàn ông và bắt giữ thêm phụ nữ tại những địa điểm khác nhau ở thị trấn Gwoza.


Boko Haram đã chiếm Gwoza hồi tháng 9/2014 sau khi tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào những cộng đồng ở khu vực này. Nhóm phiến quân này cũng đã tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo caliphate ở thị trấn Gwoza. Hồi tuần trước, quân đội Nigeria tuyên bố đưa Gwoza vào danh sách những khu vực chưa giành được quyền kiểm soát từ tay Boko Haram - lực lượng đang tìm cách đưa luật Hồi giáo Shira vào hiến pháp của quốc gia đông dân nhất châu Phi này.


* Phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Chad ngày 25/3 đã lên tiếng bày tỏ sự tức giận trước việc Hội đồng Bảo an LHQ không hành động để thông qua việc cử một lực lượng khu vực chiến đấu chống nhóm phiến quân Boko Haram, cho rằng những kẻ cực đoan thuộc nhóm này "còn nguy hiểm hơn" cả các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Phát biểu với các phóng viên, Đại sứ Mahamat Cherif cho rằng bản dự thảo nghị quyết được lưu hành hồi tuần trước tại hội đồng gồm 15 nước ủy viên này đã như đâm vào bức vách do một điều khoản quan trọng liên quan tới Chương 7 của Hiến chương LHQ. Đại sứ Cherif nói: "Tôi tin rằng Boko Haram còn nguy hiểm hơn IS. Điều chúng là làm được với ISIS (tên gọi khác của IS), thì chúng ta cũng phải làm với Boko Haram".


Cũng trong ngày 25/3, trong một động thái khác, Chính phủ Nigeria đã bác bỏ thông tin nói về vụ bắt cóc hàng loạt ở miền Đông Bắc của nước này trong bối cảnh các tay súng của Boko Haram đang phải chạy trốn khỏi cuộc tấn công quân sự của 4 nước. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nigeria Mike Omeri cho hay: "Không có vụ bắt cóc mới nào ở Damasak", ám chỉ tới thị trấn mới được các lực lượng của Chad và Niger giành lại trong thời gian gần đây. 


Trước đó, có tin nói nhóm phiến quân Hồi giáo trên, nhóm đã chiếm giữ thị trấn ở bang Borno nói trên hồi đầu năm, đã bắt cóc hàng trăm trẻ em khi chúng trên đường bỏ chạy.


TN(theo AFP/THX)