01:10 05/01/2015

Boko Haram chiếm căn cứ quân sự tại Nigeria

Phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã chiếm một căn cứ quân sự tại thị trấn Baga, đông bắc Nigeria sau một loạt vụ tấn công nhằm vào khu vực gần Hồ Chad.

Theo nguồn tin an ninh, phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã chiếm một căn cứ quân sự tại thị trấn Baga, đông bắc Nigeria sau một loạt vụ tấn công nhằm vào khu vực gần hồ Chad.

Thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, Abubakar Shekau (giữa). Ảnh: AFP-TTXVN


Các nhân chứng cho biết các tay súng Boko Haram đã thực hiện vụ tấn công hôm 3/1, sát hại nhiều dân thường, đốt nhà, cướp phá nhiều doanh nghiệp. Sau hơn 7 tiếng giao tranh với các tay súng Boko Haram áp đảo về số lượng, các binh sĩ đã phải rút khỏi căn cứ Baga.

Hiện chưa có con số thương vong chính xác. Người phát ngôn của quân đội Nigeria Tướng Olajide Laleye cũng xác nhận phiến quân Boko Haram đã tiến hành các vụ tấn công nhằm vào khu vực khu vực trên, phá hủy 6 thị trấn và một số khu dân cư buộc hàng trăm người phải di tản sang các ngôi làng gần biên giới Nigeria của Chad.

Căn cứ quân sự ở ngoại ô thị trấn Baga là tổng hành dinh của Lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia (MNJTF) gồm các binh sĩ thuộc các nước Nigeria, Niger, Chad và Cameroon. MNJTF được thành lập năm 1998 để ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới, song đã được ủy nhiệm mở rộng hoạt động chống phiến quân Boko Haram. Tháng 4/2013, các tay súng Boko Haram tiến hành một vụ tấn công vào Baga và giao tranh dữ dội với các binh sĩ MNJTF. Hơn 180 người đã thiệt mạng và hơn 2.000 ngôi nhà bị phá hủy trong vụ tấn công này.

Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009 khi lực lượng này nổi dậy đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc. Bạo lực liên quan tới Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.


TTXVN/Tin tức