01:17 01/01/2012

Boeing trúng thầu hợp đồng đánh chặn tên lửa tầm xa

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing Co. đã đánh bại đối thủ nặng ký Lockheed Martin, giành được hợp đồng 3,48 tỷ USD, trở thành nhà thầu chính của dự án xây dựng hệ thống đánh chặn tên lửa tầm xa của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing Co. đã đánh bại đối thủ nặng ký Lockheed Martin, giành được hợp đồng 3,48 tỷ USD, trở thành nhà thầu chính của dự án xây dựng hệ thống đánh chặn tên lửa tầm xa của Bộ Quốc phòng Mỹ.
 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Thông cáo báo chí ngày 30/12 của Lầu Năm Góc cho biết, với bản hợp đồng hơn 3 tỷ USD này, trong 7 năm tới Boeing sẽ cùng với tập đoàn chế tạo vũ khí Northrop Grumman giúp Bộ Quốc phòng Mỹ nghiên cứu, thiết kế mẫu mã, thử nghiệm và chế tạo các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa để mở rộng và nâng cấp cho hệ thống phòng thủ giai đoạn giữa đặt trên mặt đất (GMD), một trong nhiều tầng của toàn bộ hệ thống đánh chặn tên lửa quốc gia của Mỹ. Tổng chi phí của GMD, tính từ khi triển khai xây dựng tháng 1/2001 là 18 tỷ USD, trong đó có các hệ thống rađa tối tân, các thiết bị cảm ứng hiện đại cùng với hệ thống cáp thông tin liên lạc dài khoảng 32.000 km trong các hầm chứa tên lửa đánh chặn tại căn cứ Forrt Greely, bang Alaska và tại căn cứ không quân Vandenberg ở bang California.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được xây dựng nhằm đánh chặn các tên lửa tầm xa của đối phương có trang bị đầu đạn hạt nhân, hóa học hoặc sinh học.

TTXVN/Tin Tức