10:08 22/10/2012

Bóc gỡ đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Một nhóm đối tượng ngoại tỉnh về Hà Nội thuê trọ, rồi gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy đắt tiền, vừa bị lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Một nhóm đối tượng ngoại tỉnh về Hà Nội thuê trọ, rồi gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy đắt tiền, vừa bị lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang truy bắt Lê Văn Hà (tên gọi khác là Hùng, Hưng “hệ”) SN 1972, trú quán tại xã Tân An, huyện Lộc Hòa, TP Nam Định, đối tượng đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trường Sơn, SN 1966, trú quán tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, thuê trọ tại đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm và Đinh Tài Dương, SN 1986, quê quán ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, hiện thuê trọ tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Cả hai đối tượng trên đều bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 7-2012, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy đắt tiền. Bọn tội phạm thường nhằm vào những chiếc xe máy dòng Honda mang các nhãn hiệu SH, Airblade… để trộm cắp. Phương thức hoạt động của tội phạm rất táo tợn, chúng “tăm tia” để ý những gia đình ở biệt thự, có hầm để xe đã đột nhập vào bên trong dùng vam phá khóa cổng, khóa xe máy rồi trộm cắp.

Vào một ngày giữa tháng 7-2012, tại một gia đình ở đường Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), lợi dụng gia chủ quên không khóa cửa hầm để xe, kẻ gian đã lẻn vào dắt trộm chiếc xe máy Honda SH, BKS: 30L7 - 12… Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an không thu được bất cứ dấu vết gì của tội phạm. Cũng tại thời điểm này, tại địa bàn các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng cũng xảy ra những vụ trộm cắp xe máy với thủ đoạn tương tự.

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện Đinh Tài Dương đang sử dụng chiếc xe Honda SH (BKS: 30L7-12…), là tang vật vụ trộm cắp xảy ra tại đường Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng và tiến hành bắt giữ khi Dương đang có mặt tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội).

Dương khai chiếc xe trên là do Nguyễn Trường Sơn và Lê Văn Hà vừa trộm cắp được, giao cho Dương mang đi tiêu thụ. Ngay sau khi bắt Dương, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trường Sơn về hành vi trộm cắp tài sản. Sơn khai đã cùng với Lê Văn Hà thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội.

Một ngày trước khi cùng với Lê Văn Hà thực hiện vụ trộm chiếc xe máy Honda SH ở đường Nguyễn Khoái, các đối tượng này đã đến khu tập thể 8-3, quận Hai Bà Trưng và trộm cắp trót lọt một chiếc xe máy Honda - Airblade. Chiếc xe này được xác định là tài sản của gia đình anh Nguyễn Hoàng Anh, ở nhà E1, tập thể 8-3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng.

Mở rộng hướng điều tra, lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội được biết ngoài 2 vụ trộm nêu trên, Sơn và Dương còn tham gia vào nhiều vụ trộm xe máy khác trên địa bàn thành phố. Tang vật các vụ trộm được Dương mang tới địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh để tiêu thụ. Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã làm rõ trong các tháng 1,2,3, và 6-2012, Sơn và Dương đã liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy tại các quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng.

Vụ thứ nhất xảy ra vào 14h ngày 11-1, Dương và Sơn đã trộm cắp chiếc xe Honda Airblade tại khu vực Nhà máy nước Tương Mai, quận Hai Bà Trưng. Đầu tháng 2-2012, hai đối tượng trên tiếp tục trộm chiếc xe Honda Lead màu đỏ tại quận Hoàng Mai. Riêng trong tháng 3-2012, Dương và Sơn đã gây ra 4 vụ trộm xe máy tại các khu vực phường Mai Động, hồ Đền Lừ, đường Nguyễn Đức Cảnh (Hoàng Mai) và đường Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng.

Ai là bị hại trong những vụ trộm cắp xe máy do Sơn, Dương và Hà gây ra, đề nghị liên hệ với Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội để giải quyết (ĐT: 0439.396.500; ĐC: 55 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội).



Theo Anninhthudo.vn