10:15 23/10/2012

Bỏ tù nhà khoa học vì dự báo sai động đất

Một tòa án ở Italy đã kết án 6 nhà khoa học và một quan chức chính phủ tội thảm sát vì đã không cảnh báo được về trận động đất khiến hơn 300 người thiệt mạng năm 2009.

Một tòa án ở Italy đã kết án 6 nhà khoa học và một quan chức chính phủ tội thảm sát vì đã không cảnh báo được về trận động đất khiến hơn 300 người thiệt mạng năm 2009.


Phòng xét xử 6 nhà khoa học Italy và một quan chức chính phủ. Ảnh: Internet


Năm 2009, thành phố L’Aquila bị san phẳng bởi trận động đất mạnh 6,3 độ richter, làm hàng chục nghìn ngôi nhà bị đổ sập, hơn 1.000 người bị thương.


7 người bị kết án trên đều là thành viên của Ủy ban dự báo và ngăn chặn thảm họa quốc gia. Họ bị kết tội cẩu thả, sơ suất trong đánh giá mức độ nguy hiểm của trận động đất và không thông báo về các nguy cơ cho người dân thành phố.


Tuy nhiên, vụ việc này đã bị các cơ quan quốc tế trong đó có Hội địa vật lý Mỹ lên án mạnh mẽ. Hội địa vật lý Mỹ cho rằng nguy cơ dính vòng lao lý sẽ là rào cản ngăn cản các nhà khoa học trong tư vấn cho chính phủ và đánh giá địa chấn.


Các nhà khoa học có thể không phải ngồi tù trong khi chờ đợi phiên phúc thẩm.



Thùy Dương