05:10 26/05/2011

Bộ trưởng Tài chính Pháp ứng cử Giám đốc IMF

Ngày 25/5, Bộ trưởng Tài chính Pháp, bà Christine Lagarde đã chính thức tuyên bố ứng cử chức Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), mặc dù bà đang có nguy cơ bị điều tra về tội lạm dụng quyền lực trong một vụ giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp Pháp.

Ngày 25/5, Bộ trưởng Tài chính Pháp, bà Christine Lagarde đã chính thức tuyên bố ứng cử chức Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), mặc dù bà đang có nguy cơ bị điều tra về tội lạm dụng quyền lực trong một vụ giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp Pháp.

Bà Lagarde tuyên bố tranh cử Giám đốc IMF trong một cuộc họp báo tại Pari ngày 25/5. Ảnh: AFP - TTXVN


Nếu được bổ nhiệm, bà Lagarde sẽ là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu IMF, kế nhiệm người đồng hương - ông Dominique Strauss-Kahn, vừa xin từ chức do liên quan đến một vụ bê bối tình dục.

Hiện tại, bà Legarde đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước châu Âu đặc biệt là Đức, Anh, Pháp và Italia. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu (EC), ông Jose Manual Barroso cũng tuyên bố hoàn toàn ủng hộ bà Lagarde làm ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo IMF.

Trong khi đó, trong một thông cáo chung ngày 24/5, các giám đốc của IMF tại 5 nước thành viên nhóm BRICS (gồm Braxin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) cho rằng, việc bầu chọn người đứng đầu IMF cần phản ánh tính chất thay đổi của nền kinh tế toàn cầu và không thể căn cứ vào tiêu chí quốc tịch. Theo các nước này, "thỏa thuận ngầm" về việc bầu chọn Giám đốc IMF dựa theo tiêu chí quốc tịch trên thực tế đã làm suy yếu tính hợp pháp của IMF. Thông cáo cũng nêu rằng cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ và châu Âu cho thấy sự cần thiết phải cải tổ các thể chế như IMF để phản ánh vai trò ngày càng lớn của các quốc gia đang phát triển trong nền kinh tế thế giới.

Quang Tuyến