10:07 17/10/2014

Bộ trưởng Rajnath Singh: Không ai dọa được Ấn Độ

Phát biểu bên lề lễ kỷ niệm 30 năm thành lập lực lượng Bảo vệ an ninh quốc gia (NSG) Ấn Độ, Bộ trưởng Nội vụ Rajnath Singh nói rằng không ai có thể đưa ra lời cảnh báo đối với Ấn Độ.

Phát biểu bên lề lễ kỷ niệm 30 năm thành lập lực lượng Bảo vệ an ninh quốc gia (NSG) Ấn Độ, tổ chức tại Manesar, ngoại ô New Delhi ngày 16/10, Bộ trưởng Nội vụ Rajnath Singh nói rằng không ai có thể đưa ra lời cảnh báo đối với Ấn Độ.

Ông Rajnath Sing. Ảnh: Financialexpress.com.


Ông Singh khẳng định: “Ấn Độ hiện là một quốc gia hùng mạnh. Trung Quốc và Ấn Độ cần ngồi lại với nhau và thảo luận các vấn đề”.

Ông Singh đưa ra tuyên bố trên sau khi Trung Quốc khuyến cáo Ấn Độ không được tiến hành bất cứ hành động nào có thể làm phức tạp tình hình tại các khu vực biên giới tranh chấp. Trung Quốc phản ứng bằng những lời lẽ gay gắt khi Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Kiren Rijiju hôm 15/10 cho biết New Delhi chuẩn bị triển khai dự án xây dựng tuyến đường quốc lộ dài 1.800 km dọc ranh giới McMahon thuộc bang Arunachal Pradesh, giáp biên giới Trung Quốc, đồng thời có kế hoạch phát triển một hành lang công nghiệp tại bang này.

Theo truyền thông Ấn Độ, Bộ Nội vụ nước này - chịu trách nhiệm giám sát thực hiện dự án xây dựng tuyến đường quốc lộ trên - đã yêu cầu Bộ Vận tải đường bộ và đường quốc lộ chuẩn bị báo cáo dự án chi tiết trong thời gian sớm nhất.

Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ đi qua Tawang, East Kameng, Upper Subansiri, West Siang, Upper Siang, Dibang Valley, Desali, Chaglagam, Kibito, Dong, Hawai và Vijaynagar thuộc các khu vực biên giới của bang Arunachal Pradesh. Đây là dự án hạ tầng đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ, với chi phí ước tính hơn 40.000 crore rupee (1 crore rupee = 10 triệu rupee).


T.N