03:11 09/03/2015

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen thoát vòng vây phe nổi dậy

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen, Tướng Mahmoud al-Subaihi đã thoát khỏi thủ đô Sanaa do nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi kiểm soát.

Ngày 8/3, Văn phòng Tổng thống Yemen cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Tướng Mahmoud al-Subaihi đã thoát khỏi thủ đô Sanaa do nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi kiểm soát và đã tới Aden, thành phố lớn thứ hai của Yemen ở miền Nam.


Phiến quân Houthi tại khu vực phụ cận dinh Tổng thống ngày 25/2. Ảnh: AFP/TTXVN phát


Trước đó, ông Subaihi cùng các thành viên Nội các Yemen, bao gồm cả Tổng thống và Thủ tướng, đã bị lực lượng Houthi quản thúc tại gia ở Sanaa. Theo các quan chức, ông Subaihi đã đến Aden an toàn vào sáng sớm 8/3. Tuy nhiên, 4 lính bảo vệ bộ trưởng Subaihi đã thiệt mạng trong lúc giao tranh với lực lượng Houthi đang truy bắt ông tại tỉnh miền Tây Hodeida.

Tổng thống Yemen Mansour Hadi trước đó cũng đã thoát khỏi vòng vây của Houthi và kêu gọi các Bộ trưởng cùng ông tái lập chính phủ. Văn phòng Tổng thống cho biết ông Subaihi sẽ tiếp quản lại vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Lực lượng phiến quân Houthi đã chiếm giữ thủ đô Sanaa của Yemen từ tháng 9/2015 và đơn phương tuyên bố giải tán Quốc hội, thành lập một Hội đồng tổng thống. Động thái này đã bị các phe phái chính trị trong nước bác bỏ và các nước trong khu vực lên án. Một số nước vùng Vịnh tuyên bố sẽ chuyển đại sứ quán về Aden sau khi Tổng thống Hadi thoát khỏi vòng vây của Houthi. Mỹ và các đồng minh ở vùng Vịnh lo ngại bạo lực lan rộng ở Yemen sẽ đẩy nước này rơi vào nội chiến. Đại sứ Nga tại Yemen Vladimir Dedushkin đã có cuộc gặp Tổng thống Hadi ngày 8/3 và tái khẳng định sự ủng hộ của Moskva. Đây là lần đầu tiên một quan chức Nga bày tỏ lập trường về cuộc xung đột hiện nay tại Yemen.


TTXVN/Tin tức