11:08 18/11/2014

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 17/11 đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Rianovosti


Nguồn tin truyền thông Nga cho biết trong thời gian thăm Trung Quốc, ông Shoigu dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thường Vạn Toàn xoay quanh vấn đề mua bán vũ khí và tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Ngoài ra, dự kiến ông Shoigu cũng sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và tham gia cuộc họp của Uỷ ban hợp tác kỹ thuật quân sự giữa chính phủ hai nước.

* Nga chưa hài lòng về mức độ hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao

Cơ hội hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao còn bị hạn chế bởi mức độ phát triển của ngành công nghiệp Nga. Đây là tuyên bố của Đại sứ Nga Andrei Denisov khi trả lời phỏng vấn của hãng tin Interfax (Nga) tại Bắc Kinh ngày 17/11.

Theo ông Denisov, ngoài lĩnh vực năng lượng, Nga và Trung Quốc đang hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, hàng không dân dụng, năng lượng hạt nhân "nhưng trên quy mô nhỏ, chưa thể hài lòng”.

Ông Denisov cũng nêu ra ví dụ rằng lò phản ứng của Nga dành cho các nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc là kinh tế nhất và an toàn nhất trong số tất cả lò phản ứng đang hoạt động ở nước này. Theo ông, tốc độ phát triển công nghiệp của Nga sẽ tạo điều kiện để nước này tự tin hơn tại các thị trường nước ngoài.


TN