11:17 15/11/2012

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Thái Lan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tới Thái Lan ngày 15/11, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á nhằm tăng cường quan hệ an ninh trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tới Thái Lan ngày 15/11, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á nhằm tăng cường quan hệ an ninh trong khu vực.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh: Internet

 

Chuyến thăm của người đứng đầu Lầu Năm Góc tới Bangkok đánh dấu lần đầu tiên bộ trưởng quốc phòng hai nước hội đàm trực diện kể từ năm 2008, và diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến công du ba nước Thái Lan, Campuchia và Myanmar của Tổng thống Mỹ tái đắc cử Barack Obama.

 

Mỹ và Thái Lan vốn có quan hệ quân sự mật thiết kể từ thời chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), song mối quan hệ này đã bị ảnh hưởng do rối ren chính trị ở Thái Lan. Washington đã đình chỉ viện trợ quân sự cho Bangkok sau cuộc đảo chính ở Thái Lan năm 2006 nhưng đã nối lại viện trợ sau cuộc bầu cử ở nước này tháng 12/2007. Giới chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc muốn khôi phục đối thoại chiến lược sâu rộng hơn các cuộc tiếp xúc cấp thấp giữa các đơn vị quân sự.

 

Tin cho biết tại các cuộc hội đàm của ông Panetta với giới chức quân sự Thái Lan trong chuyến thăm này, ngoài vấn đề quan hệ quốc phòng song phương, hai bên có thể cũng sẽ thảo luận khả năng nối lại những tiếp xúc quân sự giữa Mỹ và Myanmar lần đầu tiên kể từ thập niên 80 của thế kỷ trước.

 

Mỹ đã lập lại quan hệ ngoại giao với Myanmar và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt về đầu tư đối với nước này hồi tháng Bảy vừa qua. Tuần tới Tổng thống Mỹ Obama thăm Myanmar dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà U Thein Sein và thủ lĩnh đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đối lập (NLD), bà Aung San Suu Kyi. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống đương nhiệm Mỹ đến Myanmar.

 

 

TTXVN/Tin tức