12:22 10/12/2014

Bộ trưởng Palestine tử vong sau khi bị lính Israel hành hung

Nguồn tin an ninh và y tế cho biết Bộ trưởng Định cư Palestine Ziad Abu Ein đã tử vong ngày 10/12 sau khi bị các binh sĩ Israel hành hung trong lúc trấn áp người biểu tình tại thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây.

Nguồn tin an ninh và y tế cho biết Bộ trưởng Định cư Palestine Ziad Abu Ein đã tử vong ngày 10/12 sau khi bị các binh sĩ Israel hành hung trong lúc trấn áp người biểu tình tại thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây.


Hình ảnh cho thấy ông Ziad Abu Elin bị tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN


Giám đốc bệnh viện Ramallah Ahmed Bitawi cho biết ông Ein đã tử vong sau khi bị đánh vào ngực. Trong khi đó, theo một nguồn tin an ninh Palestine, binh lính Israel đã đánh ông Ein vào đầu bằng mũ sắt và dùi cui trong khi ông tham gia cuộc biểu tình phản đối Israel. Khi được đưa vào viện, ông Ein đã hôn mê và sau đó đã tử vong.


Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đã lên án vụ việc trên, coi đây là "hành động tàn bạo và không thể chấp nhận được". Ông khẳng định người dân Palestine "sẽ không im lặng trước tội ác này", đồng thời cam kết "sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết sau khi có kết quả điều tra vụ việc". Người phát ngôn của Chính phủ đoàn kết Palestine Ihab Besseiso cho biết sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ người dân Palestine. Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas cũng lên án vụ tấn công trên, đồng thời kêu gọi Chính quyền Palestine ngừng mọi hợp tác an ninh với Israel.


Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, người phát ngôn của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết IDF đang tìm hiểu những diễn biến trong cuộc biểu tình ngày 10/12 dẫn tới cái chết của một người Palestine.


Ông Ein từng là bộ trưởng phụ trách vấn đề tù nhân, và là thành viên hội đồng cách mạng của phong trào Fatah. Tháng 9 vừa qua, ông được Tổng thống Mahmoud Abbas bổ nhiệm làm người đứng đầu ủy ban phản đối các hoạt động định cư của Israel.


TTXVN/Tin Tức