08:09 27/08/2012

Bộ trưởng Nội vụ Libya từ chức

Ngày 26/8, kênh truyền hình Al-Jazeera TV đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Libya (Libi) Fawzi Abdelali đã từ chức sau khi hứng chịu nhiều chỉ trích về sự kém cỏi của lực lượng an ninh trong bối cảnh bạo lực đang bùng phát ở quốc gia này.

Ngày 26/8, kênh truyền hình Al-Jazeera TV đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Libya (Libi) Fawzi Abdelali đã từ chức sau khi hứng chịu nhiều chỉ trích về sự kém cỏi của lực lượng an ninh trong bối cảnh bạo lực đang bùng phát ở quốc gia này.

 

Bộ trưởng Nội vụ Libya Fawzi Abdelali.

 

Các lực lượng an ninh Libya đang đối mặt với sức ép sau một loạt vụ việc, trong đó có vụ đánh bom kép xảy ra một tuần trước đây ở thủ đô Tripoli làm hai người thiệt mạng và một số vụ tấn công nhằm vào các lăng mộ Hồi giáo trong vài ngày qua. Những chỉ trích mạnh mẽ đến từ Quốc hội mới được bầu. Ngày 26/8, trong một cuộc họp khẩn, Quốc hội Libya cáo buộc Ủy ban an ninh cấp cao của Bộ Nội vụ đã hoạt động lỏng lẻo, hay thậm chí còn dính líu đến việc phá hủy các lăng mộ được người mộ đạo sùng kính.

 

Tuy nhiên, Thủ tướng Libya Abdel Rahim al-Kib khẳng định các cơ quan an ninh đã làm việc hiệu quả, phá được một số âm mưu và nhanh chóng bắt giữ những đối tượng phải chịu trách nhiệm về hành vi phá hoại. Thủ tướng al-Kib cũng kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua các luật hình sự hóa những tội danh mang vũ khí, tấn công các di tích lịch sử và tôn giáo.

 

Trong khi đó, phát biểu trước Quốc hội Libya, Bộ trưởng Quốc phòng Osama Juili, người cũng đang chịu nhiều sức ép, nhận định rằng khó khăn chính mà ông phải đối mặt là các nhóm từng thuộc lực lượng nổi dậy trước đây hiện chiếm giữ những vị trí quân sự chiến lược nhưng từ chối gia nhập bộ quốc phòng.

 

 

TTXVN/Tin tức