12:10 28/12/2012

Bộ trưởng nhận án vì giấu tiền ở cơ quan

Cựu Bộ trưởng kinh tế Argentina Felisa Miceli đã bị tòa án nước này tuyên phạt 4 năm tù, đồng thời bị cấm đảm nhiệm mọi chức vụ công quyền trong 8 năm trong vụ xét xử liên quan tới túi tiền bị phát hiện trong phòng tắm nơi bà làm việc từng gây xôn xao dư luận trong nước và quốc tế.

Cựu Bộ trưởng kinh tế Argentina Felisa Miceli đã bị tòa án nước này tuyên phạt 4 năm tù, đồng thời bị cấm đảm nhiệm mọi chức vụ công quyền trong 8 năm trong vụ xét xử liên quan tới túi tiền bị phát hiện trong phòng tắm nơi bà làm việc từng gây xôn xao dư luận trong nước và quốc tế.


Trong phiên kết án ngày 27/12, tòa kết luận bà Miceli đã “chứa chấp tài sản có nguồn gốc tội phạm” với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là bà đã phạm tội trong cương vị một quan chức chính phủ.


Bà Miceli tại phiên tòa. Ảnh: Clarín


Năm 2007, trong một cuộc kiểm tra an ninh thường kỳ, cảnh sát phòng chống cháy nổ Argentina đã phát hiện một chiếc túi khả nghi trong phòng tắm của phòng làm việc riêng của bà Miceli ở trụ sở Bộ kinh tế.


Kết quả kiểm tra cho thấy trong túi có 2 bọc tiền, một bọc đựng 100.000 peso (khoảng 32.000 USD vào thời điểm đó) có niêm phong của Ngân hàng trung ương Argentina, theo đó được chuyển cho một tổ chức tài chính tư nhân, và bọc kia đựng hơn 31.000 USD.


Phát biểu trước phiên tòa, bà Miceli tiếp tục nhất quán với lời khai ban đầu rằng số tiền trên là do anh trai và một người bạn cho vay để mua nhà và bà đã tạm cất tại nơi làm việc vì chưa gửi được tại ngân hàng.


Tuy nhiên, những lời giải thích đó không có sức thuyết phục nên tòa đã ra lệnh sung công 100.000 peso và sẽ tiếp tục điều tra để xử lý số tiền ngoại tệ.


Phát biểu với báo giới sau khi rời phiên tòa, bà Miceli cho biết bà vô tội và sẽ kháng án.


Bà Felisa Miceli là nữ bộ trưởng kinh tế đầu tiên của Argentina. Bà được cố Tổng thống Néstor Kirchner bổ nhiệm tháng 11/2005 và đã từ chức sau vụ bê bối trên. Trong thời gian bà làm bộ trưởng, kinh tế của Argentina tăng trưởng mạnh.


Vụ scandal diễn ra chỉ 4 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10/2007, tuy nhiên nó đã không ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của phe chính phủ vì tại cuộc bầu cử đó, bà Cristina Fernández de Kirchner đã đắc cử, trở thành đệ nhất phu nhân đầu tiên tại Argentina nắm quyền điều hành đất nước thông qua lá phiếu cử tri.


Quang Sơn