02:00 14/02/2012

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội kiến với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc

Nhân dịp thăm chính thức Trung Quốc, ngày 13/2 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.

Nhân dịp thăm chính thức Trung Quốc, ngày 13/2 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.


Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (trái) hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Ảnh: Xuân Vịnh-PV TTXVN tại Bắc Kinh


Tại cuộc hội kiến, đồng chí Chu Vĩnh Khang đã bày tỏ hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần đầu tiên của đồng chí Phạm Bình Minh trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, đồng thời cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển.

Đồng chí Chu Vĩnh Khang cũng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Trung - Việt được lãnh đạo hai Đảng, hai nước dày công vun đắp. Đồng chí nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển mới trong thời gian qua, đặc biệt sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Đồng chí khẳng định Đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam; đồng thời tin tưởng quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với lợi ích chung căn bản của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Theo đồng chí Chu Vĩnh Khang, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường sự tin cậy về chính trị, làm sâu sắc quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại, góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ngày càng phát triển lành mạnh, ổn định, đi vào chiều sâu phù hợp với phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh chân thành chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cũng như trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời gian qua. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 sắp tới sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục lãnh đạo nhân dân Trung Quốc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển quan hệ với Đảng, Nhà nước Trung Quốc; mong muốn cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc tiếp tục đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai nước.

Trong thời gian chuyến thăm, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đã tiếp thân mật Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Tại buổi tiếp, đồng chí Đới Bỉnh Quốc khẳng định, hai bên cần tiếp tục phát huy tốt và đầy đủ cơ chế hợp tác của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực, các cấp, các ngành và địa phương, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi làm việc với Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thụy, trao đổi các biện pháp cụ thể tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và chuyển lời mời thăm chính thức Việt Nam của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.

TTG