06:07 09/06/2015

Bộ trưởng Lục quân Mỹ từ chức

Bộ trưởng Lục quân Mỹ tuyên bố sẽ từ chức sau 6 năm giữ cương vị lãnh đạo lực lượng lớn nhất trong quân đội Mỹ.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ John McHugh ngày 8/6 tuyên bố ông sẽ từ chức trước ngày 1/11 tới sau 6 năm giữ cương vị lãnh đạo lực lượng lớn nhất trong quân đội Mỹ.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ John McHugh.


Trong một thông cáo, Lầu Năm Góc cho hay ông McHugh đã báo cáo với Tổng thống Barack Obama nguyện vọng từ chức trước tháng 11 để Nhà Trắng chủ động thu xếp quá trình bàn giao cho bộ trưởng lục quân kế nhiệm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ca ngợi ông McHugh là một nhà lãnh đạo tài năng và đã đưa Lục quân Mỹ vượt qua một giai đoạn nhiều thách thức và biến động.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ thăm Israel

Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tối 8/6, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin E. Dempsey đã tới Israel bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này.

Theo kế hoạch, Tướng Dempsey sẽ gặp Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Gadi Eizenkot. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên sau khi ông Eizenkot đảm nhiệm chức Tổng Tham mưu trưởng IDF từ tháng 2 vừa qua.

Ông Dempsey dự kiến có các cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya'alon, cùng nhiều sỹ quan quân đội và quốc phòng cấp cao khác để thảo luận về những diễn biến liên quan đến vấn đề an ninh trong thời gian gần đây ở khu vực, trong đó có tình hình ở Syria và cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là lần thứ 5 Tướng Dempsey thăm Trung Đông và là chuyến thăm chính thức khu vực này cuối cùng trước khi ông rời nhiệm sở từ ngày 1/10 tới.

Trong một diễn biến liên quan, nhật báo "Ha'aretz" hôm 7/6 tuyên bố trong vài tháng tới, Không quân Israel sẽ tham dự cuộc diễn tập chiến đấu quốc tế trên diện rộng, cùng với không quân các nước Mỹ, Italy và Hy Lạp.

TN (Theo THX)