11:08 22/11/2012

Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời về hiệu quả chính sách giao thông

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Hà Minh Huệ tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Hà Minh Huệ tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII.


Bộ trưởng nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, “có thể nói tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông bước đầu đã được kiềm chế, thể hiện qua số vụ tai nạn, số người bị thương và số người chết vì tai nạn giao thông, cũng như số vụ và thời gian ùn tắc giao thông có xu hướng giảm, đặc biệt là trong các năm 2008 và năm 2012. Nhìn chung, các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đã đề ra đều phát huy hiệu quả. Trong nhóm giải pháp này, có những giải pháp khẩn trương triển khai trước mắt, nhưng cũng có nhiều giải pháp cần thực hiện trong thời gian dài như cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông...”.


Trong câu hỏi chất vấn gửi Bộ trưởng, đại biểu Hà Minh Huệ đặt vấn đề: Một số ý kiến cho rằng Bộ Giao thông Vận tải ít quan tâm đến vấn đề quan trọng và cơ bản là cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, quan tâm đến con người như xây dựng đường dân sinh, đường ưu tiên cho người đi bộ, tăng phương tiện giao thông công cộng. Thời gian qua, chúng ta mới quan tâm nhiều tới các giải pháp, biện pháp hành chính...


Trong văn bản trả lời, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết: “Chính phủ và các địa phương đã quan tâm, ưu tiên dành các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không và đường thủy; Hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết số 13 - NQ/TW ngày 16/1/2012 của BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, các hạng mục công trình đảm bảo lợi ích, sự thuận tiện cho người sử dụng cũng đã được quan tâm”.


Trước diễn biến phức tạp của tình trạng tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp, trầm trọng, tại diễn đàn Quốc hội, các đại biểu rất quan tâm, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, các bộ, ngành có liên quan có những biện pháp tích cực để giảm thiểu số vụ, số người chết và bị thương. Việt Nam hiện đứng thứ 11 thế giới về số người chết vì tai nạn giao thông.


Theo con số chính thức, trong năm 2011 đã xảy ra 43.548 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11.395 người, làm bị thương 48.734 người. Trong 9 tháng đầu năm 2012, cả nước đã xảy ra 23.619 vụ, làm 6.908 người chết, 25.002 người bị thương, giảm 28,38% về số vụ, 17,86% số người chết, 29,84% người bị thương so với 9 tháng đầu năm 2011.


Tuy vẫn ở mức cao, nhưng con số thống kê 9 tháng cho thấy tình hình trật tự, an toàn giao thông bước đầu đã được lập lại, đạt được mục tiêu do Quốc hội đề ra trong Nghị quyết 21/2011/QH13, xác định chỉ tiêu từ năm 2012 giảm số vụ tai nạn, số người chết do tai nạn giao thông từ 5 - 10% mỗi năm.



PV