06:15 05/06/2012

Bộ sưu tập sách cổ giá kỷ lục

Bộ sưu tập sách cổ Trung Quốc thuộc thư viện Guo Yunlou của gia tộc nhà họ Guo ở tỉnh Giang Tô (phía đông Trung Quốc) gồm 1.292 cuốn đã được một người mua với giá kỷ lục 34,2 triệu USD trong một phiên đấu giá tại thủ đô Bắc Kinh.

Bộ sưu tập sách cổ Trung Quốc thuộc thư viện Guo Yunlou của gia tộc nhà họ Guo ở tỉnh Giang Tô (phía đông Trung Quốc), gồm 1.292 cuốn đã được một người mua với giá kỷ lục 34,2 triệu USD trong một phiên đấu giá tại thủ đô Bắc Kinh.

 

Sinh viên đại học ngành khôi phục di sản văn hóa xem cuốn bách khoa toàn thư về 10.000 loài hoa tại thư viện ở Nam Kinh. Ảnh: THX/TTXVN

 

Sau 6 thế hệ kể từ thời Hoàng đế Đạo Quang thời nhà Thanh, bộ sưu tập của Guo Yunlou đã có hơn 800 loại sách khác nhau, gồm sách in từ thời nhà Tống, nhà Nguyên, sách viết tay cũng như văn bia từ thời nhà Minh và nhà Thanh.

 

3/4 bộ sưu tập sách của Guo Yunlou đã được thư viện Nam Kinh mua lại từ đầu những năm 1990. 1.292 quyển còn lại thuộc 179 đầu sách vẫn thuộc sở hữu tư nhân. Trong số 179 đầu sách, nổi bật nhất là bộ bách khoa toàn thư về các loài hoa – bộ sách duy nhất còn tồn tại và được lưu giữ tốt từ thời nhà Tống. Bộ bách khoa có 40 cuốn với 80 chương và là bộ sách lớn nhất đời Tống. Bộ sách có giá trị to lớn trong nghiên cứu học thuật và lịch sử vì nó bao gồm nội dung của nhiều cuốn sách cổ đã thất lạc.

 

 

Thùy Dương