09:11 07/09/2012

Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh Putin dạy sếu bay

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra nhanh chóng ra tuyên bố hoan nghênh những chuyến bay dẫn đường cho sếu của nhà lãnh đạo Nga. Những chuyến bay được Tổng thống Putin thực hiện hôm 6/9 nằm trong dự án bảo tồn những đàn sếu trắng Siberia đang bên bờ vực tuyệt chủng.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra nhanh chóng ra tuyên bố hoan nghênh những chuyến bay dẫn đường cho sếu của nhà lãnh đạo Nga. Những chuyến bay được Tổng thống Putin thực hiện hôm 6/9 nằm trong dự án bảo tồn những đàn sếu trắng Siberia đang bên bờ vực tuyệt chủng.


Tổng thống Nga tham gia dự án "Chuyến bay Hy vọng" nhằm bảo tồn loài sếu trắng Siberia.



“Chính phủ Nga và bản thân Tổng thống Putin đã thể hiện cam kết rõ ràng đối với bảo tồn động vật hoang dã. Tôi không biết các bạn có biết điều này không, nhưng sếu Siberia là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng rất cao”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Patrick Ventrell phát biểu.


Trước đó, trên đường tới dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Vladivostok (miền Viễn Đông Nga), ông Putin đã dừng chân tại thành phố Salekhard. Từ trung tâm nghiên cứu chim Kushevat, ông đã điều khiển một chiếc tàu lượn màu trắng, dẫn đường cho những chú sếu trắng con cách bay về phương nam tránh rét.


Ông Ventrell cũng cho biết, chính phủ Mỹ “muốn tiếp tục hợp tác với Nga về bảo tồn các loài động vật quý hiếm trong đó có hổ, báo và gấu Bắc cực”, và cho rằng, hành động của Tổng thống Putin đã thu hút sự chú ý cần thiết của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo vệ loài sếu, một loài chim di cư mang tính biểu tượng.


Trong dự án “Chuyến bay của Hy vọng” (The Flight of Hope), những con sếu con sẽ được hướng dẫn cách bay từ vùng tự trị Yamalo-Nenets, qua Tây Siberia và Kazakhstan tới miền nam Uzbekistan, nơi những khu vực trú đông nhân tạo đầu tiên trên thế giới đang được xây dựng.



Thu Hằng  (Theo Ria Novosti)