01:07 24/01/2015

Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm ma túy

Tại Hà Nội, Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (28/1/2005 - 28 /1/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Sáng 23/1, tại Hà Nội, Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (28/1/2005 - 28 /1/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.   

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Quân công hạng Ba lên Quân kỳ của Cục Phòng chống tội phạm ma túy. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: 10 năm qua (2005 - 2014), lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh nhiều vụ án, kết quả năm sau đều tăng so với năm trước từ 7,8 đến 38,7%; trong đó có những vụ án bắt giữ hàng trăm bánh hêrôin, hàng vạn viên ma túy tổng hợp, hàng chục nghìn tấn xăng dầu... 
 
Trước thực tế trên các tuyến biên giới tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng cần nhận thức rõ tình hình hiện nay, khắc phục hạn chế, tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, tham mưu, tác chiến và phối hợp với cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa phòng chống tội phạm khu vực biên giới. Đảng ủy, Ban chỉ huy Cục Phòng chống tội phạm ma túy tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo toàn diện về công tác phòng chống tội phạm khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng (công an, hải quan, cảnh sát biển) để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.  

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Cục Phòng chống tội phạm ma túy cần nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của cuộc đấu tranh chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng khu vực biên giới là rất gian nan, vất vả, nguy hiểm, nhưng luôn được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng, quan tâm, vì vậy phải giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ đạo quyết liệt thường xuyên để cán bộ, chiến sỹ làm tốt công tác điều tra tội phạm, nắm chắc địa bàn, quản lý tốt từng khu vực dân cư, cơ quan, doanh nghiệp khu vực biên giới nhằm phát hiện những phương thức, thủ đoạn... mà các đối tượng thường lợi dụng hoạt động phạm tội ma túy, buôn lậu.  


Nguyễn Cường