02:18 09/02/2015

Bờ Biển Ngà vô địch CAN 2015

Rạng sáng 9/2, đội tuyển Bờ Biển Ngà đã lên ngôi vô địch CAN 2015 sau hơn 20 năm chờ đợi khi đánh bại Ghana 9 - 8 ở loạt luân lưu.

Rạng sáng 9/2, đội tuyển Bờ Biển Ngà đã lên ngôi vô địch CAN 2015 sau hơn 20 năm chờ đợi khi đánh bại Ghana 9 - 8 ở loạt luân lưu.

Bờ Biển Ngà ăn mừng bên Cúp vô địch. Ảnh: AFP


Hai đội bóng có lực lượng mạnh nhất là Bờ Biển Ngà và Ghana đối đầu với nhau trong trận chung kết CAN 2015. Tuy nhiên, diễn biến của trận chung kết đã không thực sự hấp dẫn như những gì người hâm mộ kỳ vọng. Trong suốt 2 hiệp đấu  chính thức cũng như 30 phút hiệp phụ, 2 đội tạo ra khá ít cơ hội và không bên nào ghi được bàn thắng. Trận chung kết chỉ thực sự trở nên kịch tính ở loạt đá luân lưu. Sự xuất sắc của thủ môn Boubacar Barry đã giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Ghana để lên ngôi vô địch.

Bờ Biển Nga đã khởi đầu loạt “đấu súng” rất tệ khi đá hỏng cả 2 quả đầu. Trong khi đó, Ghana thành công cả 2. Tuy nhiên, trong 2 lượt sút tiếp theo, Ghana lại không thể ghi bàn bởi tài năng của thủ môn Barry, còn Bờ Biển Ngà lại thực hiện rất tốt, gỡ hòa 2 - 2. Khi tỷ số là 8 - 8, ở lượt sút thứ 11, người thực hiện cho Ghana chính là thủ môn Brimah và cú sút của anh đã bị người đồng nghiệp Barry cản phá. Và thủ môn Barry đã trở thành người hùng của Bờ Biển Ngà khi chính anh sút thành công ở lượt thứ 11, giúp đội nhà thắng Ghana 9 - 8.

Như vậy sau 23 năm chờ đợi, Bờ Biển Ngà mới lại đăng quang giải vô địch châu Phi. Trong thời gian này, Bờ Biển Ngà cũng đã 2 lần lọt vào chung kết nhưng đều thất bại sau loạt sút luân lưu, trước Ai Cập (2 - 4) vào năm 2006 và Zambia (7 - 8) vào năm 2012. Đây cũng là lần thứ 2 Bờ Biển Ngà vô địch CAN, lần đầu tiên là vào năm 1995.


Minh Đăng