02:13 23/02/2015

'Birdman' bay cao tại Oscar lần thứ 87

Ngày 23/2, lễ trao giải Oscar lần thứ 87 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức, đã diễn ra tại nhà hát Dolby ở Los Angeles.

Ngày 23/2, sự kiện điện ảnh được mong đợi nhất trong năm của nước Mỹ, lễ trao giải Oscar lần thứ 87 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức, đã diễn ra tại nhà hát Dolby ở Los Angeles.

Phim “Birdman” (Người chim), ứng cử viên dẫn đầu của Oscar lần thứ 87 với 9 đề cử.


Có thể nói giải Oscar năm nay không có nhiều bất ngờ khi các tên tuổi chiến thắng đều nằm trong danh sách những ứng cử viên nặng ký. Phim “Birdman” (Người chim), ứng cử viên dẫn đầu của Oscar lần thứ 87 với 9 đề cử, đã vượt qua "Boyhood" (Thời niên thiếu) để giành chiến thắng với 4 tượng vàng Oscar, trong đó có hai hạng mục quan trọng nhất gồm Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Kể từ đầu mùa giải phim năm nay, “Birdman” và “Boyhood” nổi lên như hai ứng viên tiềm năng nhất, tạo ra một cuộc đua “song mã” căng thẳng cho đến phút chót.

“Birdman” là tác phẩm hài nói về một nam diễn viên nổi tiếng, do Michael Keaton thủ vai, đã qua thời hoàng kim và đang vật lộn với cái bóng của chính mình. Dàn diễn viên tài hoa, cách dựng phim và kịch bản độc đáo đã giúp “Birdman” thành công trong nhiều giải thưởng năm nay. Trong khi đó, thất bại của “Boyhood ở hạng mục này được xem là khá đáng tiếc vì đây là một dạng phim điện ảnh chính kịch độc đáo, được mệnh danh là “tác phẩm thập kỷ” vì được quay ròng rã 12 năm với cùng một diễn viên, mỗi năm chỉ quay 12 ngày, phản ánh cuộc sống của một cậu bé từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành, từ năm lên 6 cho tới năm 18 trong một gia đình tan vỡ.

Đạo diễn người Mexico Alejandro González Inarritu của phim “Birdman” đã vượt qua đồng nghiệp Richard Linklater của phim “Boyhood” để giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Ngoài hai giải trên, “Birdman” còn giành thêm hai giải phụ khác là Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Quay phim đẹp nhất.

Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về nam diễn viên trẻ Eddie Redmayne


Tuy nhiên, ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên trẻ Eddie Redmayne, anh chàng điển trai từng được biết đến với phim “Những người khốn khổ” đã vượt qua diễn viên gạo cội Michael Keaton trong phim "Birdman" để giành tượng vàng. Thể hiện xuất sắc hình ảnh nhà bác học lỗi lạc bị mắc chứng xơ cứng teo cơ Stephen Hawking trong phim "The Theory of Everything" (Thuyết vạn vật), diễn xuất của Eddie Redmayne đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đánh giá cao.

Nếu như hạng mục nam chính khá kịch tính thì hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã được “an bài” với ưu thế vượt trội của Julianne Moore với vai tiến sĩ Alice Howland trong phim "Still Alice" (Trái tim yêu thương). Thể hiện thuyết phục vai một phụ nữ có sự nghiệp thành công, gia đình êm ấm, nhưng lại bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu dẫn đến việc dần bị mất trí, trên thực tế tượng vàng của hạng mục này đã nằm chắc trong tay Julianne Moore từ tháng 9 năm ngoái. Trước khi giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp sau 4 lần “lỗi hẹn”, Jullianne cũng đã thắng tuyệt đối tại tất cả các giải tiền Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Giải nam nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã không gây bất ngờ khi những người chiến thắng gần như đã được định đoạt trước. Với vai một thầy giáo khắc nghiệt, nhưng tài giỏi, yêu thương học trò và tôn thờ âm nhạc, diễn viên JK Simmons trong phim "Whiplash" (Tay trống cự phách) đã giành được tượng vàng Oscar đầu tiên ở tuổi 60.
Nữ diễn viên Patricia Arquette được xem là niềm an ủi cho đoàn làm phim "Boyhood" không phải ra về tay trắng sau khi giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. 12 năm gắn bó với dự án phim độc lập của đạo diễn Richard Linlater, nữ diễn viên sinh năm 1968 đã vượt qua minh tinh gạo cội Meryl Streep cùng các ngôi sao trẻ như Keira Knightley và Emma Stone để nhận danh hiệu này.

Chiến thắng của Patricia Arquette và JK Simmons được coi là điều tất yếu vì trước đó hai diễn viên này đã giành tất cả giải thưởng vệ tinh của Oscar.

Giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất thuộc về “Ida” của Ba Lan - tác phẩm điện ảnh lấy đề tài truyền thống về nạn diệt chủng người Do Thái.

Bất ngờ nhất của giải Oscar năm nay là hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất khi "Big Hero 6" đã bất ngờ vượt qua hai đối thủ nặng ký là "How to Train Your Dragon" (Bí kíp luyện rồng 2) và “The Tale of Princess Kaguya” (Công chúa trong ống tre).

Hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất thuộc về "Big Hero 6"


Một giải thưởng gây tiếng vang ở Oscar lần thứ 87 là Giải phim tài liệu xuất sắc nhất dành cho các nhà làm phim Laura Poitras, Mathilde Bonnefoy và Dirk Wilutzky với bộ phim "Citizen Four" nói về Edward Snowden, cựu điệp viên CIA được cả thế giới biết tới và bị chính quyền Mỹ săn đuổi do tiết lộ những bị mất trong chương trình theo dõi của chính phủ Mỹ và Anh cho báo chí.

Một ứng cử viên nặng ký khác của Oscar lần thứ 87 là "The Grand Budapest Hotel" (Khách sạn đế vương) giành được 4 tượng vàng song chỉ ở các hạng mục phụ gồm Nhạc phim hay nhất, Trang điểm và làm tóc đẹp nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Thiết kế phục trang đẹp nhất.

Không nằm ngoài dự doán, giải thưởng Ca khúc trong phim hay nhất đã thuộc về "Glory" trong phim "Selma". Với giai điệu trang nghiêm và lời nhạc ý nghĩa, "Glory" được đánh giá làm tăng thêm cảm xúc cho bộ phim, đồng thời truyền tải hy vọng về chân lý và vinh quang của phong trào đấu tranh đòi quyền của người da màu Mỹ nửa thế kỷ trước. Trong phần trình diễn trên sân khấu Oscar 87, John Legend và rapper Commin đã làm không ít nghệ sĩ trong khán phòng, đặc biệt là các nghệ sĩ da màu, rơi nước mắt.

Tiếp nối thành công của lễ trao giải Oscar 86 nhờ khả năng dẫn dắt của MC đồng tính Ellen DeGeneres, vai trò người làm chủ sân khấu Oscar năm nay cũng được trao cho một người đồng tính nổi tiếng, danh hài Neil Patrick Harris, vốn quen thuộc với khán giả Việt Nam qua loạt phim truyền hình Mỹ “How I met your mother” (Bố đã gặp mẹ con như thế nào). Anh đã mở màn lễ trao giải Oscar 87 theo phong cách nhạc kịch, khoe giọng hát ngọt ngào cùng nữ diễn viên Anna Kendrick của “Into The Wood” (Khu rừng cổ tích).

Trong lễ trao giải Oscar 2015, bên cạnh việc công bố chủ nhân các hạng mục giải thưởng, khán giả còn được thưởng thức những màn biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Lady Gaga, diễn viên Anna Kendrick, ca sĩ Rita Ora, ca sĩ Adam Levine.


TTXVN/Tin tức