08:07 20/08/2014

Binh sĩ Ukraine tiến vào thành phố Lugansk?

Người dân thành phố Lugansk cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến vào thành phố này, trên đường đã xuất hiện các binh sĩ đeo dải băng màu vàng-xanh.

Hãng tin BBC ngày 19/8 dẫn lời người dân thành phố cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến vào thành phố Lugansk. Theo nhân chứng, trên đường phố đã xuất hiện các binh sĩ với dải băng màu vàng-xanh.

Lãnh đạo nhóm lực lượng vũ trang ly khai Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) thông báo một số đơn vị cơ động Ukraine đã đột nhập vào thành phố, đồng thời đảm bảo Lugansk sẽ không bị tấn công. Nhân chứng cho biết đã thấy binh sĩ với dải băng vàng-xanh ở Malaya Vergunka, ngoại ô Luhansk. Một người dân địa phương, không nêu danh tính, cho biết dân quân ly khai đã rời Malaya Vergunka vài ngày trước.

Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết các binh sĩ đã kiểm soát một trong các quận của thành phố và giao tranh tại các khu vực khác. Tuy nhiên, hiện chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin về việc quân đội Ukraine kiểm soát một quận của thành phố bởi không có mối liên lạc nào với Lugansk.

Xe tăng quân đội Ukraine tiến vào thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine ngày 14/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Hội đồng thành phố Lugansk cho biết tình hình vẫn nghiêm trọng trong tuần thứ 3 không điện, nước, điện thoại, không người dọn rác. Nhân chứng cho biết nhiều người chết và bị thương song thông tin này không được kiểm chứng vì người dân phải ẩn nấp dưới tầng hầm.

* Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết các nhà lãnh đạo nước này, Liên minh châu Âu (EU) và Nga sẽ gặp nhau tại thủ đô Minsk của Belarus vào ngày 26/8 để thảo luận về an ninh năng lượng và cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình, ông Poroshenko cho hay "cuộc gặp cấp cao này (sẽ) thảo luận các vấn đề liên quan tới việc thực thị thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và EU, an ninh năng lượng và hoạt động bình ổn tại Donbass". Theo tuyên bố, cuộc gặp cũng sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Kazakhstan và Belarus - hai nước hiện là thành viên của Liên minh Hải quan do Nga đứng đầu.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin cũng cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự cuộc gặp với nhà lãnh đạo EU và Ukraine vào ngày 26/8 tới.

Ukraine cấm 14 kênh truyền hình Nga

Quan chức Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashenko cho biết nước này đã cấm 14 kênh truyền hình của Nga, trong đó có “Russia Today” và “Life News”, phát sóng trên các mạng truyền hình cáp ở Ukraine, cáo buộc các kênh này phát tán thông tin tuyên truyền về chiến tranh.

Trên một tài khoản Facebook, ông Gerashenko nói 14 kênh này tạm thời bị cấm vì “phát các chương trình tuyên truyền về chiến tranh và bạo lực”.


T.N (theo
Reuters)