06:17 19/06/2014

Binh sĩ Ukraine giao tranh ác liệt ở miền Đông

Binh sĩ Ukraine và lực lượng ly khai ủng hộ Nga đã giao tranh ác liệt tại miền Đông nước này sau khi quân nổi dậy từ chối đề nghị hạ vũ khí theo một kế hoạch hòa bình do Tổng thống Petro Poroshenko đề xuất.

Các lực lượng chính phủ cho biết ngày 19/6, binh sĩ Ukraine và lực lượng ly khai ủng hộ Nga đã giao tranh ác liệt tại miền Đông nước này sau khi quân nổi dậy từ chối đề nghị hạ vũ khí theo một kế hoạch hòa bình do Tổng thống Petro Poroshenko đề xuất.


Giao tranh ác liệt xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng (giờ địa phương) ở gần thị trấn Krasny Liman hiện do chính phủ kiểm soát kể từ đầu tháng này. Người phát ngôn các lực lượng chính phủ Vladyslav Seleznyov nói: "Đêm qua, chúng tôi đã ra một tối hậu thư yêu cầu các phần tử khủng bố phải giao nộp vũ khí của họ. Chúng tôi bảo đảm sự an toàn của họ và đảm bảo điều tra theo đúng luật pháp Ukraine... Họ đã khước từ. Hiện chúng tôi đang tìm cách siết chặt vòng vây trong khi họ tìm cách thoát ra".


Phe nổi dậy vẫn chưa đưa ra phát ngôn gì về cuộc giao tranh này.


Cùng ngày, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Pavlo Klimkin, đại sứ tại Đức và cũng là người đại diện cho Kiev trong cuộc đàm phán hòa bình với Nga, làm ngoại trưởng mới của nước này.

 

Ông Klimkin, 46 tuổi, sẽ thay thế quyền ngoại trưởng Andriy Deshchytsya, người vướng phải vụ bê bối hồi cuối tuần trước khi xúc phạm Tổng thống Vladimir Putin trong lúc cố gắng kiềm chế người biểu tình tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev.


Quốc hội Ukraine cũng chấp thuận đề cử của Tổng thống Petro Poroshenko, theo đó phê chuẩn phó thủ tướng thứ nhất Vitaly Yarema làm Tổng Công tố viên.


T.N