09:09 20/09/2014

Binh sĩ Trung Quốc quay trở lại khu vực Chumar của Ấn Độ

Chỉ ít giờ sau khi rút khỏi Chumar, thuộc khu vực Ladakh của Ấn Độ dọc Ranh giới kiểm soát (LAC), binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 19/9 đã quay trở lại.

Theo trang tin PTI, chỉ ít giờ sau khi rút khỏi Chumar, thuộc khu vực Ladakh của Ấn Độ dọc Ranh giới kiểm soát (LAC), binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 19/9 đã quay trở lại.

Binh sĩ Trung Quốc xâm nhập khu vực Chumar, Ấn Độ. Ảnh: AP.


Khoảng 35 binh sĩ PLA đã vượt qua ranh giới vào khu vực lãnh thổ Ấn Độ và đóng trại trên một quả đồi ở Chumar, Đông Bắc khu vực Ladakh, trong khi 300 binh sĩ khác vẫn đang hiện diện tại khu vực gần LAC.

Căng thẳng liên quan đến các vụ xâm nhập của binh sĩ Trung Quốc tại Demchok và Chumar đã phủ bóng lên cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 18/9. Được biết, binh sĩ Trung Quốc bắt đầu giảm họat động sau khi rút quân khỏi các khu vực trên đêm 18/9 song vẫn còn khoảng 300 binh sĩ Trung Quốc cùng xe cơ giới đang hiện diện tại LAC.


T.N