04:17 27/04/2011

Binh sĩ Thái Lan và Campuchia giao tranh bằng trọng pháo

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết binh lính Thái Lan và Campuchia sáng 27/4 đã giao tranh bằng trọng pháo trong ngày thứ sáu liên tiếp tại khu vực biên giới gần hai ngôi đền cổ tranh chấp Ta Moan và Ta Krabey

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết binh lính Thái Lan và Campuchia sáng 27/4 đã giao tranh bằng trọng pháo trong ngày thứ sáu liên tiếp tại khu vực biên giới gần hai ngôi đền cổ tranh chấp Ta Moan và Ta Krabey (Thái Lan gọi là Ta Muen và Ta Kwai).

Binh sĩ Campuchia chuẩn bị lắp đạn pháo tại tỉnh Oddar Meanchey ngày 26/4. THX/ TTXVN


Cuộc đụng độ mới nhất này xảy ra tiếp sau vụ đấu pháo trong đêm 26/4 cũng tại khu vực này khiến một dân thường Thái Lan thiệt mạng. Tính tới nay đã có ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 50.000 dân thường phải đi sơ tán sau sáu ngày xảy ra các vụ giao tranh giữa binh lính hai nước.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 27/4 đã kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn với Thái Lan trong bối cảnh các vụ giao tranh tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước. Trong bài phát biểu tại thủ đô Phnôm Pênh, Thủ tướng Hun Sen nói: "Campuchia kêu gọi một lệnh ngừng bắn", đồng thời cho biết ông sẵn sàng tiến hành đàm phán với người đồng cấp Thái Lan Abhisit Vejjajiva tại một hội nghị cấp cao khu vực dự kiến diễn ra ở thủ đô Giacácta của Inđônêxia vào đầu tháng 5 tới.

Trong diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 26/4 đã kêu gọi một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại cho cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nhật Bản Satoru Sato nói rằng "Tôkyô lo ngại về cuộc xung đột hiện nay giữa hai nước Đông Nam Á này" và bày tỏ hy vọng "hai bên sẽ sớm chấm dứt giao tranh thông qua các nỗ lực hòa giải của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nước chủ tịch hiện nay của khối là Inđônêxia".

TTXVN