06:19 13/06/2014

Binh sĩ Ấn Độ, Paskistan đọ súng ở Kashmir

Các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đóng ở khu vực Ranh giới Kiểm soát (LoC) tại Kashmir đã nổ súng dữ dội vào các vị trí đóng quân của nhau.

Sáng 13/6, các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đóng ở khu vực Ranh giới Kiểm soát (LoC) tại Kashmir đã nổ súng dữ dội vào các vị trí đóng quân của nhau.     

Vụ việc diễn ra trong khoảng nửa giờ tại khu vực Bhimber Gali) thuộc huyện biên giới Poonch, cách thành phố Srinagar - thủ phủ mùa Hè của vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát - khoảng 185 km về phía Tây Nam.      

Binh sĩ Ấn Độ tại khu vực Kashmir. Ảnh: TTXVN


Người phát ngôn quân đội Ấn Độ tại Jammu, Trung tá Manish Mehta cho biết vào lúc 7h30 sáng (giờ địa phương), binh sĩ Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn lại LoC khi sử dụng các vũ khí nhỏ, súng tự động và súng cối tấn công các vị trí đóng quân của Ấn Độ ở khu vực Bhimber Gali. Theo ông Mehta, phía Ấn Độ không có bất cứ thiệt hại gì và binh sĩ nước này đã sử dụng vũ khí tương tự để đáp trả.     

Vụ việc xảy ra một ngày trước chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley tới khu vực này. Theo kế hoạch, ông Jaitley có thể dự một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao của quân đội Ấn Độ để thảo luận tình hình an ninh tại đây.     

Trước đó, hôm 12/6, một binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng và 5 binh sĩ bị thương trong vụ nổ kép tại LoC ở Poonch.     

LoC là ranh giới phân chia Kashmir thành hai vùng lãnh thổ do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát. Năm 2003, hai nước đã thỏa thuận ngừng bắn dọc LoC dài 720km cũng như đường Biên giới quốc tế (IB) dài 198km tại Kashmir. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã nhiều lần bị vi phạm. Riêng năm 2013 đã xảy ra khoảng 200 vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực này, trong đó nhiều vụ giao tranh gây thương vong cả hai bên.


TTXVN/Tin tức