05:10 17/05/2011

Bình Phước: Triệt phá mại dâm, đĩa lậu

Trong kế hoạch truy quét tệ nạn trước ngày bầu cử, các chiến sỹ công an trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã tuần tra và phát hiện, triệt phá một ổ mại dâm, đĩa lậu ở 2 thị xã Bình Long và Đồng Xoài.

Trong kế hoạch truy quét tệ nạn trước ngày bầu cử, các chiến sỹ công an trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã tuần tra và phát hiện, triệt phá một ổ mại dâm, đĩa lậu ở 2 thị xã Bình Long và Đồng Xoài.

Ngày 15/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã phát hiện và bắt quả tang tại căn nhà trọ ở phường An Lộc, thị xã Bình Long, do Nguyễn Văn Kiếm (sinh năm 1973) cùng vợ là Trần Thị Mai (SN 1974, hộ khẩu thường trú xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), thuê ở. Qua kiểm tra, các chiến sỹ công an phát hiện 52.175 đĩa DVD, VCD không tem nhãn. Số đĩa trên không có hóa đơn chứng từ xác định nguồn gốc, xuất xứ. Hầu hết trong số này là các đĩa nhạc, phim sao chép lậu theo các đĩa nhạc đang “ăn khách” trên thị trường. Căn nhà bị cơ quan chức năng khám xét chính là nơi tập trung băng đĩa lậu thuộc dạng lớn nhất tại Bình Phước cung cấp cho nhiều đại lý băng đĩa trên địa bàn.

Cùng thời điểm này, trinh sát hình sự Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũng bất ngờ kiểm tra quán cà phê Phương Nhi thuộc khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài do Nguyễn Thị Nhu, sinh năm 1970, ngụ tại phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, làm chủ, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại phòng ngủ phía sau quán cà phê.

TTN