04:20 27/04/2015

Bình Nhưỡng thúc đẩy dự án vận chuyển than Nga-Triều-Hàn

Thành phố cảng Rajin của Triều Tiên đã nâng cao khả năng bốc xếp chuyến than thứ 2 được chuyển đến từ Nga và sẽ chuyển tiếp sang Hàn Quốc.

Các quan chức Hàn Quốc ngày 27/4 cho biết thành phố cảng Rajin của Triều Tiên đã nâng cao khả năng bốc xếp chuyến than thứ 2 được chuyển đến từ Nga và sẽ chuyển tiếp sang Hàn Quốc, qua đó tăng cường sự tin tưởng đối với dự án vận chuyển than do 2 miền Triều Tiên và Nga cùng thực hiện.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng Rajin, Triều Tiên.


Khoảng 140.000 tấn than sẽ được chuyển tiếp sang Hàn Quốc trên một chiếc tàu biển từ Rajin sau khi được đưa tới đây bằng đường sắt từ thành phố biên giới Khasan của Nga. Đây là lần thử nghiệm thứ 2 của dự án vận tải 3 bên và chuyến hàng được thực hiện từ ngày 16/4-9/5.

Vào tháng 11/2014, chuyến hàng đầu tiên gồm 40.500 tấn than đã được vận chuyển thành công tới Hàn Quốc trong lần vận hành thử đầu tiên của dự án Rajin-Khasan. Đây là dự án mang tính biểu tượng của sự hợp tác 3 bên tại thời điểm khi mà sự giao lưu liên Triều gần như bị ngừng trệ do Hàn Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng sau vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị chìm năm 2010 mà Seoul cáo buộc là do trúng ngư lôi của miền Bắc.

Một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết mặc dù chưa có quyết định chính thức nhưng có thể có lần hoạt động thử thứ 3 trong khuôn khổ dự án này, với sự tham gia của 5 tập đoàn lớn của Hàn Quốc.

Dự án Rajin-Khasan là một phần nỗ lực của Hàn Quốc nhằm thực hiện sáng kiến của Tổng thống Park Geun Hye đưa ra hồi tháng 10/2013 về phát triển cơ sở hạ tầng và hỗ trợ giao thương giữa các nước châu Âu và châu Á thông qua việc kết nối các hệ thống đường sắt.


TN