01:19 26/01/2015

Bình Dương: 8 nạn nhân tai nạn xe giường nằm xuất viện

Do vết thương quá nặng, lái xe Nguyễn Bá Long (44 tuổi, ngụ Gia Lai) đã tử vong tại bệnh viện còn 8 hành khách bị thương đã được xuất viện.

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe giường nằm và xe tải tại thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương), do vết thương quá nặng, lái xe Nguyễn Bá Long (44 tuổi, ngụ Gia Lai) đã tử vong tại bệnh viện còn 8 hành khách bị thương đã được xuất viện.

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu xe. Ảnh: Hải Âu/TTXVN


Trước đó ngày 21/1, chiếc xe giường nằm biển kiểm soát 81B-009.13 của Hãng xe Quốc Phát xuất phát từ tỉnh Gia Lai về thành phố Hồ Chí Minh, khi đi qua đoạn ngã tư “tử thần” - đường tạo lực 7- N5 (địa điểm liên tục xảy ra tai nạn giao thông) tại thành phố Bình Dương, bất ngờ một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 70C-011.04 do tài xế Lê Quốc Thắng (sinh năm 1971) điều khiển lao đến, khiến hai xe đâm nhau. Vụ tai nạn làm xe giường nằm mất lái, sau đó đâm vào trụ điện mới dừng lại giữa con lươn trên đường tạo lực 7.

Hàng chục hành khách bị mắc kẹt trong xe cầu cứu. Các hành khách đã đập cửa kính, nhiều người thoát ra khỏi xe bằng đường cửa sổ thoát hiểm. Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn khiến 9 hành khách trong số hơn 20 người đi trên xe giường nằm phải vào viện cấp cứu, trong đó tài xế đã không qua khỏi.


Dương Chí Tưởng (TTXVN)